Tuyên bố chung Nhật – Mỹ về di chuyển căn cứ Futenma

VIT - Ngày 28/5, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung về việc di chuyển một căn cứ của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ tại Okinawa, theo đó căn cứ không quân Futenma sẽ được di chuyển đến bờ biển Henoko, thành phố Nago, vẫn thuộc Okinawa.

Về cơ bản tuyên bố chung phù hợp với hiệp ước hiện có đã thông qua năm 2006. Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama khẳng định, Nhật Bản và Mỹ đã thông qua một thỏa thuận mới về việc di dời căn cứ không quân Futenma của Quân đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ ở Okinawa. Thủ tướng Nhật Bản, đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama vào sáng sớm trong ngày, phát biểu với báo giới rằng ông Obama đã bày tỏ “lòng biết ơn của mình vì một thỏa thuận đã được nhất trí thông qua theo phương thức "2+2”, hãng thông tấn Kyodo cho biết. Phương thức "2+2" đề cập đến ủy ban song phương Mỹ - Nhật thảo luận về vấn đề an ninh, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng hai nước. Liên quan tới vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma, giới cầm quyền Nhật Bản đã bị chia rẽ sâu sắc. Ngày 26/5, lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) Nhật Bản Mizuho Fukushima cho hay đảng của bà sẽ không chấp nhận kế hoạch của chính phủ về việc di dời một căn cứ Hải quân Lục chiến ngay bên trong tỉnh Okinawa, nếu địa điểm di dời không được xác định. Lãnh đạo Đảng Dân chủ Xã hội Nhật Bản, một trong những đối tác thành lập liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, nói với các phóng viên rằng bà “sẽ không ký” một tài liệu nào của chính phủ về vấn đề này nếu địa điểm di chuyển căn cứ Futenma, đã được Nhật Bản và Mỹ thống nhất, không được công khai cho công chúng biết. Trước đó, ngày 25/5, bà Fukushima đã đến thăm đảo Okinawa và trong cuộc hội đàm với Thống đốc Okinawa Hirokazu Nakaima bà cam kết sẽ ủng hộ nhân dân Okinawa nhằm “ép” chính phủ của Thủ tướng Yukio Hatoyama không di chuyển căn cứ không quân Futenma của lực lượng Hải quân Lục chiến Mỹ đến bờ biển Henoko ở Nago, Okinawa. Việc này sẽ khiến cho Thủ tướng Yukio Hatoyama không có lựa chọn nào khác ngoài việc vượt qua kế hoạch này bằng một tuyên bố của thủ tướng hơn là nhận được sự đồng thuận đầy đủ của Nội các. Việc thiếu sự đoàn kết trong số các đảng liên minh cầm quyền sẽ là mối quan ngại lớn đối với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) trước các cuộc bầu cử thượng viện trong mùa hè này mà ở đó liên minh do DPJ lãnh đạo sẽ cần phải thể hiển một mặt trận thống nhất nếu muốn tránh sự bế tắc về chính sách khi muốn thông qua vấn đề nào đó tại thượng viện.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/quansu/thsk/la77186/default.html