Tuyên dương 58 lượt CSGT ở TP.HCM không nhận hối lộ

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, tháng cuối năm 2016, đơn vị này có 58 lượt cán bộ không nhận hối lộ của người vi phạm.

Hôm 3/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, tổ chức lễ tuyên dương những tấm gương cán bộ cảnh sát giao thông có thành tích xuất sắc trong công tác tháng 12/2016.

Theo PC67, trong tháng 12/2016, đơn vị này có 58 lượt cán bộ liêm khiết, không nhận hối lộ của người vi phạm với số tiền hơn 9 triệu đồng, 11 lượt cán bộ dũng cảm, truy bắt tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông và 46 lượt cán bộ tạo dựng được hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT.

Trước đó, khuya 20/12/2016, Đội CSGT Chợ Lớn thực hiện chuyên đề chống tụ tập đua xe trái phép do thượng úy Lê Hoàng Phong làm tổ trưởng, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ 3/2 - Lý Thường Kiệt thì nghe tiếng tri hô “cướp”.

Tháng cuối năm 2016, PC67, Công an TP.HCM có 58 lượt CSGT không nhận hối lộ. Ảnh: Tiến Tuấn.

Ngay lập tức, thượng úy Phong chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát truy đuổi kẻ cướp. Đến giao lộ Lý Thường Kiệt - Nhật Tảo, các CSGT đã khống chế, bắt giữ nghi phạm, thu hồi tài sản cho nạn nhân và giao Công an phường 14, quận 10, xử lý theo thẩm quyền.

Khuya 25/12/2016, thượng úy Nguyễn Văn Nhựt, cán bộ Trạm CSGT Tây Bắc phát hiện Lê Văn Nguyễn (48 tuổi) lái xe ba bánh biển số TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 2.200 bao thuốc lá, loại 20 điếu/bao, xuất xứ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu, là hàng cấm kinh doanh.

Tổ công tác đã bàn giao nghi phạm, tang vật và phương tiện cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Củ Chi, xử lý theo thẩm quyền.

Khánh Trung

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/58-canh-sat-giao-thong-o-tphcm-khong-nhan-hoi-lo-post711567.html