Tuyên dương 72 gương mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Dầu khí tiêu biểu

(ĐCSVN) - Ngày 26-3, tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn; trao tặng Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Dầu khí tiêu biểu và tổng kết đợt thi đua cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành Cụm móng Tuabin, Nhà Tuabin Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2.

Tại buổi lễ, các đoàn viên thanh niên Tập đoàn đã cùng nhau ôn lại truyền thống 79 năm vẻ vang của Đoàn. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. 79 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”. Ảnh HH Tuổi trẻ Tập đoàn Dầu khí trong những năm qua đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, học tập, tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng đất nước. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên Tập Đoàn Dầu khí có nhiều hình thức sinh động, phong phú, khơi dậy được lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Dầu khí. Đoàn Thanh niên Tập Đoàn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, 72 gương mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên Dầu khí tiêu biểu được tuyên dương. Trong số đó, có 10 đồng chí đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn Dầu khí xuất sắc”, 10 đồng chí đạt danh hiệu “Đoàn viên thanh niên Dầu khí xuất sắc”, 27 đồng chí đạt danh hiệu cán bộ Đoàn Dầu khí giỏi và 25 đồng chí đạt danh hiệu đoàn viên thanh niên Dầu khí giỏi. Đó là các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên mẫu mực, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và các hoạt động của Đoàn. Đặc biệt các đồng chí đều là những chiến sỹ thi đua cơ sở, có nhiều gương mặt trẻ đạt thành tích cao trong các Hội thi, các công trình nghiên cứu khoa học, có phương pháp và sáng kiến phù hợp trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn và các phong trào hành động cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đó là những nhà khoa học trẻ, lao động trẻ tiêu biểu, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại áp dụng trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, dịch vụ Dầu khí, công tác vận hành an toàn, ổn định hiệu quả các Nhà máy Khí, Điện, Đạm và Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất… Tuyên dương những cán bộ đoàn Dầu khí xuất sắc. Ảnh HH Tháng thanh niên năm 2010, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã tổ chức, triển khai và chỉ đạo nhiều hoạt động đến các cơ sở nhằm thực hiện Chủ đề “Tuổi trẻ Dầu khí xung kích hành động vì môi trường, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp”. Bên cạnh đó, với đặc thù của Ngành Dầu khí, Đoàn thanh niên đã tích cực triển khai tổ chức các Diễn đàn nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hiến kế các giải pháp vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy Khí, Điện, Đạm và Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất. Đoàn đã tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đặc biệt, trên công trình thanh niên – Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, trong những ngày đầu của Tháng niên, các bạn đoàn viên thanh niên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và nhà thầu LiLaMa đã nỗ lực, hăng say lao động, quyết tâm hoàn thành đợt thi đua cao điểm 40 ngày đêm hoàn thành Cụm móng Tuabin, Nhà Tuabin Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 và thành công tốt đẹp. Những kết quả trên một lần nữa khẳng định sức mạnh và lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên các công trình dầu khí.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=395796&co_id=30106