Tuyên dương học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 – 2024

Ngày 22/5, Sở GD&ĐT Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2023 - 2024. Tham dự buổi lễ có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ tuyên dương học sinh Thủ đô tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ tuyên dương học sinh Thủ đô tiêu biểu năm học 2023 - 2024

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà cùng nhiều đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và TP Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã, phòng GD&ĐT, các nhà trường cùng 820 học sinh giỏi xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Báo cáo tại Lễ tuyên dương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: năm học 2023 - 2024, sự nghiệp GD&ĐT Hà Nội có nhiều khởi sắc với những kết quả đạt được toàn diện ở các cấp học, ngành học.

Đại diện lãnh đạo HĐND - UBND TP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng thành tích của ngành GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024.

Đại diện lãnh đạo HĐND - UBND TP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng thành tích của ngành GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024.

Quy mô giáo dục Thủ đô đứng đầu cả nước với 2.875 trường mầm non, phổ thông; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, 1 Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội; gần 2,3 triệu học sinh và hơn 124.000 giáo viên. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; chất lượng giáo dục đại trà được quan tâm; triển khai thực hiện bài bản, khoa học, hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngành GD&ĐT Thủ đô đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong xã hội, nổi bật là phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022 – 2025; tổ chức an toàn 6 kỳ thi.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho học sinh đạt thành tích quốc tế.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho học sinh đạt thành tích quốc tế.

Về giáo dục đại trà, năm 2023, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT chung toàn TP đạt 99,56% (tăng 11 bậc); trong đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của khối giáo dục thường xuyên đạt gần 98,3% (tăng 2%). Về giáo dục mũi nhọn, học sinh Thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 12 học sinh đạt giải quốc tế, 184 học sinh đạt giải quốc gia (tăng 43 giải so với năm học trước), 3 học sinh được lựa chọn tham gia đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế; 3 giải tại kỳ thi Khoa học kỹ thuật quốc gia; 35 học sinh đạt giải quốc gia trong Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, hơn 5.000 học sinh giỏi cấp TP; 136 học sinh xuất sắc được kết nạp Đảng.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong môi trường giáo dục được quan tâm. Ngành giáo dục tích cực triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống dịch bệnh, xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực GD&ĐT được quan tâm; hợp tác về GD&ĐT của TP Hà Nội với các tỉnh, TP trong cả nước và các TP trên thế giới được tăng cường và đẩy mạnh.

Với những kết quả đã đạt được, ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục được TP ghi nhận, bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô năm 2023.

Để Thủ đô xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương và chúc mừng 820 em học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô; đồng thời gửi lời cảm ơn đến đội ngũ các thầy cô giáo và tập thể cán bộ của ngành GD&ĐT Hà Nội đã hết lòng sự nghiệp giáo dục, đào tạo cho Thủ đô nhiều học sinh tài năng; qua đó ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng, đáng tự hào mà ngành đạt được trong năm học 2023 - 2024.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tặng thưởng cho học sinh xuất sắc

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tặng thưởng cho học sinh xuất sắc

Để xây dựng Thủ đô xứng đáng là trung tâm lớn về GD&ĐT, khoa học và công nghệ, y tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị ngành GD&ĐT Thủ đô tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành; trước mắt là tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025, đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh Thủ đô; chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, đặc biệt là các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích sông nước cho học sinh trong dịp Hè 2024 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao thưởng cho học sinh tiêu biểu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao thưởng cho học sinh tiêu biểu

Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; sớm góp phần đưa Thủ đô Hà Nội tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do UNESCO điều hành.

Sở GD&ĐT cần chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã huy động hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo; quan tâm đầu tư hệ thống trường có nhiều cấp học, trường chất lượng cao; các loại hình liên kết đào tạo trong nước và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại; ưu tiên ở những nơi đang thiếu trường học để xây trường đạt chuẩn quốc gia và đầu tư xây dựng trường liên cấp tiên tiến, hiện đại theo nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình 06 của Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương trao giấy khen cho học sinh tiêu biểu

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương trao giấy khen cho học sinh tiêu biểu

Cùng với đó, ưu tiên thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế song song với việc nâng cao chất lượng đại trà, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong mỗi nhà giáo của Thủ đô luôn gương mẫu về mọi mặt, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới cách quản lý; mỗi học sinh không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai. Ngoài học tập, các em cần biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn, cùng thi đua, cùng tiến bộ, đóng góp vào sự phát triển, phồn vinh của đất nước và Thủ đô.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội đã trao tặng bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND TP cho 97 em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, giải Nhất, Nhì kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia; giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2023 - 2024; giải Nhất Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp''' lần thứ VI và giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho 70 học sinh giỏi tiêu biểu các cấp học trên địa bàn TP.

Nam Du - Phạm Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tuyen-duong-hoc-sinh-gioi-tieu-bieu-thu-do-nam-hoc-2023-2024.html