Tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc

Với chủ đề "Tây Bắc - Những trái tim thắp lửa", tối 5-12, tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Bắc phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đến dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng BCĐ Tây Bắc; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, Trưởng BCĐ Tây Nguyên. Cùng dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng BCĐ Tây Bắc; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao; Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các tỉnh trong vùng Tây Bắc và 548 người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 22.529 người có uy tín của 14 tỉnh trong vùng Tây Bắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, biểu dương và chúc mừng 548 người có uy tín tiêu biểu. Đồng chí nêu rõ, ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Trong Thư gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Tây Bắc ngày 24-3-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Tất cả các cán bộ công tác ở Tây Bắc, không phân biệt cán bộ miền ngược hay là miền xuôi, đều phải dốc lòng phấn đấu, đoàn kết với nhau, ra sức phục vụ nhân dân, chấp hành đúng đắn chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ. Phải xung phong gương mẫu trong mọi việc...

Tổ chức Lễ tuyên dương những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc lần này là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng cũng như thực hiện lời dạy của Bác Hồ về phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc. Những người có uy tín đã có những đóng góp quan trọng giúp Tây Bắc phát triển ổn định, bền vững trong thời gian qua, thiết lập thế trận lòng dân vững chắc.

Theo BCĐ Tây Bắc, trên địa bàn 14 tỉnh vùng Tây Bắc hiện có 32 dân tộc anh em sinh sống. Trong những năm qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tiêu biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc được cộng đồng tôn vinh và cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng. Trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã có nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần làm cho diện mạo nông thôn miền núi thay đổi. Ngoài ra, nhiều người uy tín còn đi đầu trong các phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành những tuyên truyền viên vận động người thân, cộng đồng hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi, công cộng. Nhiều người là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương quốc gia, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

* Trước đó, đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu các tỉnh trong vùng Tây Bắc đã dâng hương tại Đền Hùng và đền thờ Lạc Long Quân tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/item/31470802-tuyen-duong-nguoi-co-uy-tin-tieu-bieu-vung-tay-bac.html