Tuyến đường sắt qua Phú Yên bị tê liệt

Chiều nay (13/12), tuyến đường sắt đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã bị tê liệt do mưa lớn làm xói lở, sụt lún nền đường.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở đất đá phủ kín đường ray khiến nhiều chuyến tàu Bắc - Nam bị kẹt tại Nha Trang, đến đầu giờ chiều nay, tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Rù Rì, thành phố Nha Trang đã thông tuyến.

(Ảnh minh họa: Zing)

Tuy nhiên, mưa lớn trong chiều nay lại làm xói lở, sụt lún khoảng 200 mét nền đường trên tuyến đường sắt từ ga Hòa Đa, xã An Mỹ đến ga Chí Thạnh, thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sự cố khiến nhiều đoàn tàu phải dừng lại các ga Chí Thạnh, Hòa Đa, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Như Bình, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh cho biết dự kiến trong đêm nay sẽ khắc phục xong.

"Đoạn đường qua đèo Rù Rì, chúng tôi trả đường 5km/h lúc 14h15. Còn Phú Yên có 3 điểm hiện chúng tôi đang gia cố. Vì chỗ đất sụt xuống khối lượng đất tương đối lớn, trời mưa nên đất nhão mềm nên việc vận chuyển thủ công rất khó, toàn vị trí xe ô tô, máy móc không vào được", ông Bình cho biết./.

PV/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tuyen-duong-sat-qua-phu-yen-bi-te-liet-577449.vov