Tuyển nữ Thái Lan tố Malaysia âm mưu chống lại họ

Môn bóng đá nữ SEA Games đã chấm dứt 2 ngày với chức vô địch thuộc về Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chưa thôi ấm ức vì cho rằng nước chủ nhà Malaysia đã cố tình chơi xấu họ.

Trưởng đoàn bóng đá nữ Nualphan Lamsam cho rằng nước chủ nhà đã đối xử với họ không công bằng, đặc biệt là cách tổ chức thi đấu. Trước khi bước vào lượt đấu cuối, Thái Lan dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm (hiệu số +7). Việt Nam đứng sau với cùng điểm số nhưng chỉ số phụ kém hơn (+5).

Theo thông lệ quốc tế, lượt trận cuối sẽ diễn ra cùng giờ. Tuy nhiên nước chủ nhà Malaysia lại không tổ chức như thế. Thái Lan gặp Philippines lúc 16h (giờ địa phương) và giành chiến thắng 3-1. Tuy nhiên, Việt Nam có lợi thế khi thi đấu sau, biết chính xác mình cần thắng Malaysia bao nhiêu bàn để vô địch. Kết quả đội bóng của HLV Mai Đức Chung thắng đối thủ 6-0 để đăng quang.

“Chúng tôi rất thất vọng với cách tổ chức thi đấu. Chúng tôi đã yêu cầu thay đổi lịch trình nhưng các nhà tổ chức đã từ chối. Tôi cảm thấy không công bằng khi Việt Nam và Thái Lan đều là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Chúng tôi đã yêu cầu hai lần nhưng đều không được đáp ứng”, Nualphan Lamsam bức xúc.

Người Thái là ĐKVĐ SEA Games nhưng với thể thức thi đấu mà Malaysia áp dụng, họ phải nhìn Việt Nam giành HCV ngay trước mắt họ. “Thời tiết vào buổi chiều rất nóng, buộc người chơi phải uống nhiều nước. Trọng tài cũng đã phạm sai lầm. Mọi người có thể xem lại và chứng kiến những gì đã xảy ra”, Lamsam nhấn mạnh.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 6-0 ở trận quyết định để lên ngôi vô địch. Ảnh: Tiến Tuấn.

Người quản lý  đội nữ Thái Lan ám chỉ rằng nước chủ nhà Malaysia đã cố tình chơi xấu họ. Bà nói: “Tôi không gặp vấn đề gì với Việt Nam, họ là đội bóng mạnh mẽ. Tôi chỉ muốn biết tại sao Malaysia lại dùng tất cả các cầu thủ dự bị ở trận đấu cuối cùng. Đó không phải là thành phần mà chúng tôi đã gặp trước đó”.

Nualphan Lamsam cũng tiết lộ thông tin gây sốc là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang đã khuyên đội nữ rút lui khỏi SEA Games, nhưng họ đã không làm để giữ tinh thần của giải đấu.

Bản thân đội nữ Malaysia có trình độ rất yếu. Bằng chứng là họ xếp cuối bảng với 4 trận toàn thua (ghi được 1 bàn, thủng lưới 19 bàn). Là nước chủ nhà, họ có quyền không tổ chức môn bóng đá nữ Singapore đã làm trước đó 2 năm. Tiền vệ Tuyết Dung trong cuộc trả lời trực tuyến Zing.vn hôm 26/8 tiết lộ cô và toàn đội rất lo sợ điều này.

Điều đó đã không xảy ra, để tuyển nữ Việt Nam có cơ hội vô địch SEA Games lần thứ 5. Tuy nhiên sau 2 năm nữa môn này có được tổ chức nữa hay không vẫn khó nói trước.

Nguyễn Đăng (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-nu-thai-lan-to-malaysia-am-muu-chong-lai-ho-post774690.html