Tuyên Quang: Cán bộ địa chính xã 'giấu nhẹm' hàng trăm sổ đỏ của dân hơn hai thập kỷ

Hàng trăm sổ đỏ cấp năm 1995 được giấu nhẹm trong két của cán bộ địa chính. Khi người dân được nhận mới tá hỏa vì hết hạn từ 2015.

Theo đơn trình bày của chị Hoàng Thị Nhung (SN 1986 trú tại thôn Nà Khá xã Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang) gửi Tòa soạn Pháp luật Plus thì thời gian gần đây gia đình chị muốn sử dụng thửa đất có sổ đỏ (CNQSD đất số E 775456) do UBND huyện Na Hang cấp ngày 6/11/1995. Nhưng lại bị một vị lãnh đạo Công an huyện Na Hang can thiệp gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc dư luận.

Người phụ nữ nhỏ bé đã từng viết đơn gửi Chủ tịch UBND Tỉnh tuyên Quang đề nghị được xem xét giải quyết vụ việc (Ảnh: Tiến Vũ)

Cụ thể năm 2014 gia đình chị Nhung có nhu cầu chuyển nhà ở nên đã thuê máy cuốc san nền với diện tích 72 m 2 trong phạm vi được cấp phép. Nhưng ông M.V.L (Phó Trưởng Công an huyện) đã tới tận nhà cho rằng nếu làm như vậy sẽ chặn hướng mồ mả ảnh hưởng tâm linh dòng họ nhà ông ta.

Sau nhiều lần lời qua tiếng lại, tới tháng 11/2016. Gia đình chị Nhung được Trung tâm Viettel (Chi nhánh Na Hang) tới giao dịch ký hợp đồng thuê đất để xây dựng trạm phát sóng. Tại thời điểm đó, UBND xã Năng Khả đã xác nhận nguồn gốc đất và phê duyệt đồng ý cho đôi bên ký kết hợp đồng.

Tuy nhiên tới thời điểm Trung tâm Viettel tiến hành xây dựng trạm, thì ông M.V.L (Phó Trưởng Công an huyện Nà Hang) lại có mặt yêu cầu đơn vị thi công dừng lại vì ảnh hưởng yếu tố tâm linh khu vực mồ mả.

Vì vậy ngày 10/1/2017 Trung tâm Viettel Tuyên Quang đã có biên bản thanh lý hợp đồng nội dung ghi rõ: "Do trong quá trình thi công trạm, ông M.V.L (Phó Trưởng Công an huyện Na hang) là hộ giáp ranh vói hộ ông Hoàng Văn Trọng (Chủ đất cho thuê trạm TQG595) đến đề nghị dừng thi công, lý do xây dựng trạm gần mồ mả của gia đình".

Hợp đồng bị thanh lý do ông M.V.L ngăn cản

Ngay khi sự việc xảy ra, chị Hoàng Thị Nhung đã viết đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang nhưng không được cấp nào xem xét giải quyết. Do vậy ngày 30/5/2017 chị tiếp tục gửi đơn tới UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị dược xem xét giải quyết dứt điểm .

Ngày 8/8/2017 Thanh tra Công an tỉnh gọi điện mời chị Hoàng Thị Nhung về trụ sở làm việc để thông báo kết quả xác minh. Theo đó những nội dung mà chị Nhung nêu trong đơn được kết luận là tố cáo sai sự thật."Nguyên nhân chính dẫn tới việc Trung tâm Viettel Tuyên Quang đình chỉ xây dựng trạm phát sóng BTS TQG 595 và thanh lý hợp đồng thuê đất là do vị trí xây dựng không đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật".

Trích nội dung kết luận của Thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang

Liên quan tới sự việc trên, phóng viên Pháp luật plus phát hiện dấu hiệu sai phạm từ phía chính quyền địa phương khiến nhiều hộ dân không hề hay biết mình có GCNQSD đất.

Bởi lẽ đã 22 năm nay (Kể từ năm 1995 - 2017) ông Lai Hồng Năng - Cán bộ địa chính xã Năng Khả đã giấu nhẹm hàng trăm sổ đỏ (GCNQSD đất) của bà con 16 thôn trong xã. Do đó khi xác định nguồn gốc đất cho gia đình chị Nhung, Chính quyền xã Năng Khả xác nhận thửa đất trên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

GCNQSD đất được cấp từ năm 1995 nhưng tới năm 2016 chị Hoàng Thị Nhung mới được nhận trong tình trạng hết hạn sử dụng (Ảnh: Tiến Vũ)

Liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND xã Năng khả để làm rõ việc tại sao lại có tình trạng hi hữu hàng trăm sổ đỏ cấp phép năm 1995 hết hạn sử dụng năm 2015 mà lại giấu nhẹm trong két sắt nhằm mục đích gì?

Trên địa bàn xã Năng Khả có quy tập nghĩa trang hay không? Việc gia đình ông M.V.L tự ý chôn cất mồ mả trên đất canh tác hoặc đất thổ cư gây khó khăn cho hộ liền kề, dẫn tới kiện cáo tranh chấp dài ngày là đúng hay sai?

Tuy nhiên ông Nguyễn Ngọc Sơn đã không trả lời mà đùn đẩy cho ông Ma Văn Biết - Phó Chủ tịch UBND xã Năng Khả.

Phóng viên nỗ lực liên lạc với ông Ma Văn Biết và ông Lai Hồng Năng. Nhưng cả 2 ông này đều không nhấc máy.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-can-bo-dia-chinh-xa-giau-nhem-hang-tram-so-do-cua-dan-hon-hai-thap-ky-d52019.html