Tuyên Quang: Đi sinh nhật bạn, nữ sinh bị cưỡng hiếp ngay bên bờ suối

Thấy con gái trở về trong tình trạng áo quần tơi tả, máu me bê bết, vợ chồng ông Hoàng Văn Hanh vội đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Bức xúc trước việc nghi phạm Lương Văn H. (quê ở huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái) là kẻ cưỡng hiếp con gái vẫn chưa bị Pháp luật trừng trị. Ông Hoàng Văn Hanh trú tại thôn 1 Trung Thành, xã Thành Long huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang vừa có đơn gửi tòa soạn Phapluatplus.vn đề nghị xác minh làm sáng tỏ vụ việc.

Cháu Hoàng Thị G. tường trình lại sự việc. (Ảnh: Tiến Vũ)

Cháu Hoàng Thị G. tường trình lại sự việc. (Ảnh: Tiến Vũ)

Nội dung nêu: "Khoảng 19h ngày 20/12/2016, con gái tôi được bạn tên là Trần Thị Vân Anh đến rủ đi sinh nhật bạn trong xóm, khoảng 22h cùng ngày vẫn không thấy về.

Trong khi cả 2 vợ chồng đang bồn chồn lo lắng thì chợt nghe có tiếng khóc ngoài cửa nên vội chạy ra xem thì thấy con gái tôi mặt mũi tái mét, quần áo tả tơi bê bết máu.

Bố mẹ hỏi vì sao thì cháu tiếp tục òa lên khóc và kể lại toàn bộ sự việc. Khi ở đám sinh nhật về cháu bị anh H., người nhà của bạn Trần Thị Vân Anh lôi vào khu vực vắng vẻ tại bờ suối cách nhà khoảng 500m rồi ra tay cưỡng hiếp...

Nghe con gái nói vậy, vợ chồng tôi lập tức đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên cấp cứu, đồng thời trình báo chính quyền địa phương và Công an huyện Hàm Yên...

Sau đó, các cơ quan chức năng có về làm việc và đưa cháu Hoàng Thị G. đi giám định, kết quả cháu bị rách màng trinh khâu 3 mũi và ngực trái có vết bầm tím, đầu gối trầy xước và đọng máu trong tử cung...

Ông Hoàng Văn Hanh chỉ hiện trường nơi cháu Hoàng Thị Gia bị cưỡng hiếp. (Ảnh: Tiến Vũ )

Để xác minh thông tin phản ánh, phóng viên Phapluatplus.vn đã tìm tới thôn 1 Trung Thành, xã Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang.

Tại đây ông Hanh (bố nạn nhân) cho biết: "Sức khỏe của cháu đã khá hơn nhiều so với thời điểm mới xảy ra. Khi đó cháu bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý, không dám đi học, không dám tiếp xúc với ai và gần như mắc bệnh hoang tưởng.

Vậy mà khi lên công an làm việc họ lại hỏi gia đình tôi có muốn giải quyết tình cảm với gia đình anh H. không? Và cho rằng chúng nó yêu nhau. Gia đình tôi không đồng ý đã làm đơn gửi khắp nơi kêu cứu, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm" - ông Hanh nói.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực bờ suối khá vắng vẻ, dòng chảy nhỏ. Phía bờ nơi xảy ra sự việc có cỏ mọc thấp và đất đá mấp mô lồi lõm, cách nhà nạn nhân khoảng 400 m khuất tầm nhìn.

Hoàng Thị G. rơm rớm nước mắt, không dám nói mà kể lại sự việc bằng viết ra giấy.

"Cháu mới dùng điện thoại được vài tháng, bạn Vân Anh cho anh H. (quê ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) số của cháu. Anh H. là anh em họ hàng với nhà bạn Vân Anh, khi có số của cháu anh ấy gọi mấy lần nhưng cháu không nghe.

Hôm 20/12/2016, Vân Anh tới rủ cháu đi sinh nhật, bố mẹ cháu không cho đi, Vân Anh đã xin phép bố mẹ cháu và hứa sẽ đưa cháu về sớm trước 22h.

Khi đến nhà Vân Anh ở thôn 3 Trung Thành thì cháu thấy H. ở đó, cả 3 đi cùng một xe máy tới đám sinh nhật bạn Lê Thị Quỳnh cùng thôn. Cuối buổi sinh nhật thì bạn Vân Anh bảo H. đưa cháu về. Đến đoạn bờ suối cách nhà cháu khoảng gần 500m. H. đột ngột dừng xe lại bảo cháu đứng nói chuyện. Cháu không đồng ý, H. lôi cháu xuống khỏi xe và ôm ghì cháu xuống đất. Cháu kêu khóc dãy dụa thì H. dùng tay bịt mồm cháu lại và giật thắt lưng làm trò đồi bại"- Trích đoạn tường trình của nạn nhân.

Qua tìm hiểu, được biết cháu Hoàng Thị G. sinh ngày 28/2/2000, là học sinh lớp 11 trường THPT Thái Hòa huyện Hàm Yên.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, thầy giáo Đinh Phú Cường - Hiệu trưởng trường này cho biết: "Em Hoàng Thị G. là một học sinh ngoan từng được nhà trường khen thưởng.

Từ khi chính quyền địa phương thông báo về vụ việc, chúng tôi luôn theo dõi giám sát thấy thời gian đó tâm lý của cháu có khủng hoảng học hành giảm sút. Nhưng nay đã ổn định và đi học bình thường".

Bà Nguyễn Thị Tám - Chủ Tịch UBND xã Thành Long. (Ảnh: Tiến Vũ)

Bà Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch UBND xã Thành Long xác nhận: "Trên địa bàn thôn 1 xã Thành Long đúng là có xảy ra vụ việc nghi hiếp dâm đó. Phía Công an huyện đã tích cực vào cuôc, nhưng do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng họ cũng chưa có thông báo gì để chúng tôi nắm được".

Cũng như bà Nguyễn Thị Tám, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an xã Thành Long cho biết thêm: "Thời điểm xảy ra là khoảng 22h ngày 20/12/2016, nhưng đến sáng hôm sau, ngày 21/12/2016 gia đình họ mới trình báo. Công an huyện Hàm Yên đã về phối hợp Công an xã thu thập chứng cứ để giải quyết".

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xác minh làm rõ.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

*Tên nạn nhân và nghi phạm đã được thay đổi.

*Tên nạn nhân và nghi phạm đã được thay đổi.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-quang-di-sinh-nhat-ban-nu-sinh-bi-cuong-hiep-ngay-ben-bo-suoi-d38619.html