Vụ sập cầu ở Tuyên Quang: Đã xác định được danh tính nạn nhân

Liên quan tới vụ sập cầu Vòm, thuộc địa phận xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) chiều ngày 10/9, bước đầu, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân mất tích.

Công tác cứu hộ người bị nạn đang được khẩn trương tiến hành. Ảnh: Báo điện tử Nhân dân

Cụ thể, 2 nạn nhân thường trú tại huyện Chiêm Hóa là Trần Anh Tuấn (sinh năm 1987) và Xì Văn Kim (sinh năm 1981); nạn nhân còn lại là Dương Minh Giới (sinh năm 1987) trú tại tỉnh Thái Bình.

Về công tác cứu hộ, sau khi hoàn thành tuyến bao ngăn nước ở khu vực cống bị sập, nhà thầu thi công đã huy động hàng chục máy bơm hoạt động liên tục để hút nước ở khu vực này. Đến 16h ngày 11/9, nước đã cạn, các lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí thi thể nạn nhân và đang tiến hành tháo dỡ cốt pha và bê tông để trục vớt.

Một cán bộ kỹ thuật của Công ty phát triển cộng đồng thuộc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại quốc tế ICT cho biết, đơn vị thi công chủ yếu tập trung hết sức lực, thiết bị máy móc, con người để khắc phục hậu quả và cố gắng đưa những người còn nằm ở bên dưới lên nhanh nhất có thể. Đơn vị đang lắp thêm một máy bơm nữa để rút nước ra nhanh nhất và sẽ sử dụng thiết bị hiện có của công ty cũng như địa phương để hỗ trợ công tác cứu hộ thật nhanh.

* Liên quan tới vụ sập cầu Vòm, thuộc địa phận xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) chiều ngày 10/9, Phó Chủ tịch huyện Chiêm Hóa Nguyễn Hồng Hà cho báo chí biết, sau khi xảy ra sự cố, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên ngành gồm công an, Sở GTVT, UBND huyện... khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục sự cố. Trong sáng 11/9, các lực lượng liên ngành đang thực hiện ngăndòng chảy để nước rút tại chân cầu và tiến hành tìm kiếm các nạn nhân bịmất tích.

Cũng trong sáng 11/9, Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Đình Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng đoàn Công tác đã yêu cầu các ngành chức năng, chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn với mục tiêu tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong thời gian sớm nhất.

Chính quyền địa phương kịp thời động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình người bị nạn. Đồng thời, các ngành chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Báo điện tử Nhân dân

Như tin đã đưa, khoảng 16h ngày 10/9, trong lúc các công nhân đang thi công cầu bê tông (cầu Vòm), thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) thì bất ngờ cầu bị sập.

Thời điểm xảy ra tai nạn, có một số công nhân đang làm việc, và 3 người (chưa rõ danh tính) bị kẹt trong các khối bê tông khi bị rơi xuống nước, mất tích. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, trong số các nạn nhân, có hai người thường trú tại xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), một người là lao động tại tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời triển khai điều tra vụ việc. Chính quyền huyện Chiêm Hóa quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người mất tích chưa tìm thấy.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/tuyen-quang-ngan-dong-tim-kiem-nan-nhan-vu-sap-cau-vom/316279.vgp