Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Sáng 19/1, tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Cục Hải quan Hà Tĩnh tổ chức diễn đàn tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2017 với sự tham gia của hơn 300 ĐVTN.

Nhằm góp thêm tiếng nói để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu quả, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người dân và tuổi trẻ vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước, diễn đàn đưa ra nhiều tiểu phẩm hài kịch, tiết mục văn nghệ sôi động nhưng giàu ý nghĩa.

Đặc biệt, tại diễn đàn, đông đảo ĐVTN được trò chuyện với các vị khách mời về tình hình, thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh thời gian qua; cũng như trách nhiệm của các cấp, ngành chức năng và tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền về vấn đề này.

Tiểu phẩm “Một vốn bốn lời” do ĐVTN Hương Sơn thể hiện

Đại diện các đơn vị trao đổi, chia sẻ thông tin...

Tại diễn đàn, các đơn vị Cục Hải quan tỉnh, Tỉnh đoàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Chi Cục quản lý thị trường tỉnh và UBND huyện Hương Sơn đã ký cam kết phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn huyện.

... và ký kết phối hợp tuyên truyền

Dịp này, Huyện đoàn Hương Sơn đã ra mắt đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông với 20 thành viên.

Trước thềm năm mới, ban tổ chức diễn đàn đã trao tặng quà Tết cho 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Hương Sơn.

Kết thúc diễn đàn, đông đảo ĐVTN trên địa bàn đã tổ chức diễu hành tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/tuyen-truyen-phong-chong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia/127686.htm