Tuyên truyền, vận động người dân phòng sốt xuất huyết

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và quận Đống Đa về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) ngay sau khi cùng Đoàn Công tác của Bộ Y tế thị sát kiểm tra tại 2 điểm nóng về SXH trên địa bàn chiều 28/7.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế với UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và quân Đống Đa

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội tại buổi làm việc cho thấy, trong 10 năm trở lại đây, dịch SXH tại Hà Nội tăng cao vào năm 2009 với 16.090 ca mắc, 4 tử vong; năm 2015 với 15.412 ca mắc; còn lại trung bình mỗi năm ghi nhận từ 5.000 đến 6.000 trường hợp mắc.

Riêng năm năm 2017, tính đến hiện tại, theo số mắc tuyệt đối, Hà Nội đứng thứ 2 cả nước. Đến nay, tại Hà Nội ghi nhận gần 8.000 bệnh nhân mắc SXH (trong đó gần 90% bệnh nhân đã khỏi bệnh, hiện còn 879 trường hợp đang điều trị), 4 trường hợp tử vong.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế cho biết, mặc dù thời gian qua, Hà Nội đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, nhưng đến thời điểm hiện tại dịch bệnh vẫn gia tăng và ghi nhận các trường hợp tử vong. Qua điều tra, số dụng cụ chứa nước là nơi muỗi vằn đẻ trứng tăng lên hàng năm, hiện nay có tới 14 loại chủ yếu là ở các bể xi măng chứa nước không có nắp chiếm trên 40%, tiếp đó là các xô, thùng chậu, chậu cảnh và phế liệu, phế thải, chậu hoa cảnh… tăng 3 loại so với năm 2016.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, hiện nay do chưa có vắc xin nên việc phòng bệnh chính vẫn là do ý thức của người dân trong diệt loăng quăng, bọ gậy và loại bỏ tác nhân tồn tại của loăng quăng, bọ gậy. Do đó, cần đẩy mạnh truyền thông để người dân tuân thủ các khuyến cáo về phòng chống dịch.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, vai trò của công tác điều trị rất quan trọng, vì thế ngay từ tuyến y tế cơ sở và các tuyến trên cần thực hiện theo đúng chỉ đạo chuyên môn về điều trị dịch bệnh này, đồng thời hướng dẫn người dân để họ tránh dùng thuốc không đúng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra tại khu nhà trọ trên đường Chùa Láng

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội thường xuyên tuyên truyền vận động người dân để người dân thay đổi có ý thức phòng bệnh sốt xuất huyết; xử lý nghiêm các chủ đầu tư khu công trường còn để tồn tại các ổ bọ gậy…

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng Đoàn Công tác đến kiểm tra đến thị sát tại công trường xây dựng lớn sát Đại học Giao thông Vận tải - được coi là điểm nóng dịch SXH của Hà Nội. Dưới tầng hầm có lán trại là nơi ở của công nhân nhưng rất ẩm thấp, tối tăm và có nhiều vật dụng phế thải chứa nước đọng là nơi cư trú của bọ gậy, loăng quăng.

Đại diện Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết, khu vực tầng hầm công trường này trước đây khi kiểm tra thấy điều kiện môi trường ẩm thấp, đọng nhiều vũng nước, dày đặc bọ gậy và rất nhiều muỗi, Trung tâm đã yêu cầu các công nhân chuyển lên lán trên sân công trường để sinh sống nhằm phòng tránh sốt xuất huyết, đồng thời rắc vôi bột, phun hóa chất diệt muỗi, khử bọ gậy tại khu vực tầng hầm tòa nhà.

Tiếp tục kiểm tra tại một khu nhà trọ trên đường Chùa Láng, nơi đây rất đông người ngoại tỉnh thuê ở, điều kiện vệ sinh còn rất hạn chế - đây cũng là khu vực đang bùng phát dịch sốt xuất huyết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trò chuyện và dặn dò người dân cần có những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh, nhất là hạn chế tối đa những vật dụng chứa nước đọng khiến muỗi sinh sôi, phát triển.

Phương Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/y-te/tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-phong-sot-xuat-huyet_t114c9n122335