'Tuyển Việt Nam đáng phải nhận 2 quả phạt đền'

Phút 105, trọng tài chính Fu Ming đã quyết định thổi phạt đền tuyển Việt Nam khi Quế Ngọc Hải phạm lỗi với Rizky Pora. Nhưng ông lại “bẻ còi” sau khi hội ý với trợ lý.

Trọng tài Võ Quang Vinh đánh giá đây là quyết định khó hiểu của đồng nghiệp. Ông nói: “Coi chậm lại tình huống thì Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi, đáng phải nhận thẻ đỏ, còn Việt Nam bị thổi penalty. Cậu ấy đã túm, kéo đối phương rõ ràng. Fu Ming đã thổi phạt đền nhưng sau đó lại nghe ý kiến trợ lý tít ở đằng xa, để rồi thay đổi”.

Theo ông Vinh, về nguyên tắc trọng tài chính có quyền thay đổi quyết định của mình nhưng pha bóng này Fu Ming đã xử lý khá buồn cười. “Tình huống này, trọng tài chính là người chủ động và có góc quan sát rất rộng, thuận lợi để thổi phạt. Tôi không thể hiểu được sao ông ấy lại hủy bỏ nó, trọng tài Võ Quang Vinh chia sẻ.

HLV Riedl cũng nói sau trận đấu rằng trọng tài người Trung Quốc không xứng đáng bắt những trận cầu thế này. HLV trưởng Indonesia cùng cả trợ lý đã không dưới 5 lần phản ứng với các quyết định của trọng tài Fu Ming.

“Còi vàng” Việt Nam năm 2011 chỉ ra một lỗi khác của đồng nghiệp. Sau khi Nguyên Mạnh bị thẻ đỏ, Quế Ngọc Hải làm thủ môn bất đắc dĩ và mặc đúng áo số 1 mà đồng đội để lại. Về luật, điều này sai hoàn toàn.

“Trong trường hợp này bất khả kháng, Quế Ngọc Hải có thể mặc 1 chiếc áo bib, không số hoặc áo để trấn giữ khung thành, chứ Nguyên Mạnh đã bị thẻ đỏ nhưng tên, số áo cậu ấy vẫn vẫn xuất hiện trong sân là không được. Không ai cho phép điều đó”, ông Vinh lý giải.

Quế Ngọc Hải mặc áo của Nguyên Mạnh để lại, theo luật là sai. Ảnh: Tùng Lê.

Mãi đến hiệp phụ, vị “vua áo đen” người Trung Quốc mới phát hiện ra sai sót của mình và yêu cầu Quế Ngọc Hải mặc áo không số. Còn về tình huống cho Indonesia được hưởng phạt đền ở phút 96 và những pha xử lý trong hai hiệp chính, ông Vinh đồng tình với đồng nghiệp.

Fu Ming được xem là “máy rút thẻ”. Từ ngày 14/3/2014, ông vua sân cỏ này đã cầm còi 33 trận thuộc giải vô địch quốc gia Trung Quốc, giao hữu các CLB, đội tuyển quốc gia và vòng loại World Cup 2018. Theo đó, ông này rút ra 92 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ và chỉ tay vào chấm penalty 11 lần. Có trận, trọng tài Fu Ming dùng đến 7 thẻ vàng, theo Football-lineups.

Ở trận bán kết tối 7/12, ông 3 lần phạt thẻ vàng Indonesia. Đối với Việt Nam, ông rút 1 thẻ đỏ (Nguyên Mạnh) và 1 thẻ vàng (Quế Ngọc Hải).

Trọng tài Võ Quang Vinh sinh năm 1975, là người Khánh Hòa, được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2006. Xuất thân là cầu thủ, ông Vinh được đánh giá cao khi chuyển sang cầm còi với 2 lần nhận danh hiệu "Còi vàng" vào các năm 2011, 2012. Mùa giải vừa qua, ông không điều khiển trận đấu nào ở V.League do chấn thương.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-dang-phai-nhan-2-qua-phat-den-post704003.html