Tuyển Việt Nam trẻ hóa trong nỗi bất an

Giảm chất Sông Lam, trẻ hóa hàng công nhưng chưa thể tạo ra sự tươi mới cho hàng thủ, danh sách tuyển Việt Nam mới nhất của HLV Hữu Thắng vẫn còn nhiều nỗi bất an.

Sau kỳ AFF Cup 2016 khiến người hâm mộ mất lòng tin vào “chất Nghệ”, HLV Hữu Thắng đã có những điều chỉnh cho vòng loại Asian Cup 2019. Ngoại trừ Công Vinh đã giải nghệ, Hoàng Thịnh vẫn chưa bình phục chấn thương, ông Thắng cũng mạnh dạn nói không với Nguyên Mạnh.

Vấn đề của thủ môn SLNA là phong độ chứ không phải án treo giò. Anh lĩnh chiếc thẻ đỏ tại AFF Cup, một giải đấu không thuộc hệ thống của AFC. Có vẻ như Hữu Thắng sẽ bắt đầu phải đặt niềm tin nhiều hơn vào Tuấn Linh hoặc Văn Lâm.

Đình Đồng là vị trí rủi ro nhất trong hàng thủ tuyển Việt Nam. Ảnh: Quốc Bảo.

Tuy nhiên, ở hàng thủ, vẫn còn đó những cái tên ẩn chứa nhiều rủi ro. Đình Đồng, cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong đội (sinh năm 1987) là một mắt xích yếu nhất, từng bị Indonesia khai thác triệt để khiến tuyển Việt Nam vỡ kế hoạch trong trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải từng phân tích Đình Đồng có ưu điểm là tham gia tấn công khá tích cực, nhưng trong phòng ngự thì anh vừa chậm chạp, xoay sở nặng nề, lại phán đoán không thật tốt. Bởi vậy, sự hiện diện của Đồng là một dấu hỏi lớn trong bản danh sách tuyển Việt Nam lần tập trung này.

Tương tự như vậy là trường hợp của Văn Hoàn. Cầu thủ mới chuyển từ Bình Dương sang TPHCM thậm chí còn phải dự bị cho Đình Đồng ở AFF Cup và tại V.League năm nay cũng không có được phong độ ổn định.

Đình Luật tiếp tục lên tuyển cũng là một sự ngạc nhiên, bởi những giọt nước mắt của anh sau trận thua Indonesia chẳng khác gì lời từ biệt sứ mệnh quốc gia. Nhưng trung vệ sinh năm 1983 - còn già hơn cả quyền chủ tịch Công Vinh - vẫn được Hữu Thắng trọng dụng.

Có thể nhà cầm quân xứ Nghệ hy vọng những gương mặt dày dạn kinh nghiệm sẽ làm chỗ dựa cho thế hệ kế cận của Ngọc Hải, Tiến Dũng hay Văn Khánh, A Hoàng… Nhưng mỗi người một điểm yếu, không loại trừ nguy cơ họ sẽ trở thành gánh nặng của nhau.

ĐT Việt Nam vì thế đang đứng trước sự mất cân bằng giữa công và thủ. Hàng thủ đa phần già cỗi, trong khi hàng công lại trẻ trung, tươi mới.

Vắng thủ lĩnh quen thuộc Công Vinh, đây là thời điểm cả Văn Quyết và Công Phượng buộc phải trưởng thành. Nếu Văn Quyết đang nỗ lực khẳng định vai trò một thời ở Hà Nội thì Công Phượng cũng bắt đầu tìm lại được cảm giác bóng trong màu áo HAGL những vòng đấu gần đây.

Với Văn Toàn, Tuấn Tài, Văn Thắng, ông Thắng đang sở hữu một dàn tiền đạo trẻ thuần 9x. Sẽ rất chật chội cho cuộc cạnh tranh này, bởi những người đang có vẻ chiếm ưu thế về kinh nghiệm thì thể hình lại hạn chế, trong khi tuyển Việt Nam đôi khi cần một “phom” vạm vỡ để làm tường.

Vắng Công Vinh nhưng Văn Toàn, Công Phượng sẽ phải trưởng thành, vì cuối năm nay là SEA Games mà họ được kỳ vọng lấy Vàng. Ảnh: Quốc Bảo.

Tuyến tiền vệ hiện thời cũng đầy hứa hẹn về chất kỹ thuật và độ bật vọt. Hồng Duy trở lại, Xuân Trường, Minh Tuấn chắc chắn sẽ được đánh giá cao, trong khi Huy Hùng là sự bổ sung lý tưởng, còn Văn Thanh hoàn toàn có thể nhô cao để tăng sức tấn công.

Nếu có điều gì khiến dư luận băn khoăn thì đó chỉ có thể là suất của Trọng Hoàng. HLV Hữu Thắng có thói quen dùng cặp tiền vệ trung tâm, một người mềm mại, sáng tạo thì người kia phải máu lửa, mạnh mẽ.

Có lẽ vì thế mà ông vẫn chọn Hoàng “bò”, một cầu thủ vốn không được lòng người hâm mộ vì lối đá dựa quá nhiều vào sức. Tuy nhiên, khi Tuấn Anh trở lại để đá cặp với Xuân Trường, ông Thắng có lẽ sẽ phải tính phương án khác cho tiền vệ đồng hương.

Trận giao hữu ngày 22/3 tới gặp Đài Loan sẽ không mang quá nhiều ý nghĩa. Nó chỉ như một bản phác thảo thô sơ về tuyển Việt Nam trong một năm đá vòng loại Asian 2019. Thứ mà tất cả cùng chờ đợi là những gương mặt SEA Games sẽ thể hiện ra sao ở sân chơi vượt cấp này.

Danh sách 23 cầu thủ được HLV Hữu Thắng triệu tập lên tuyển đợt tháng 3/2017:

Thủ môn (3): Huỳnh Tuấn Linh (Quảng Ninh), Phí Minh Long (CLB Hà Nội), Đặng Văn Lâm (Hải Phòng).

Hậu vệ (8): Trần Đình Đồng (Thanh Hóa), Vũ Văn Thanh, A Hoàng (HAGL), Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trương Đình Luật, Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (7): Nguyễn Trọng Hoàng (Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam).

Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội), Lê Văn Thắng (Hải Phòng), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Kết quả bốc thăm 6 bảng đấu:

Bảng A: Kyrgyzstan, Ấn Độ, Myanmar, Macau.

Bảng B: CHDCND Triều Tiên, Hong Kong, Lebanon, Malaysia.

Bảng C: Jordan, Việt Nam, Afghanistan, Campuchia.

Bảng D: Oman, Palestine, Maldives, Bhutan.

Bảng E: Bahrain, Turkmenistan, Đài Loan, Singapore.

Bảng F: Philippines, Tajikistan, Yemen, Nepal.

12 đội đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019 thông qua vòng loại thứ 2 gồm: UAE, Iran, Iraq, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Qatar, Saudi Arabia, Australia, Uzbekistan và Syria.

Quốc Bảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuyen-viet-nam-tre-hoa-trong-noi-bat-an-post727446.html