Tuyết phủ trắng sa mạc Sahara sau 37 năm

Hình ảnh chụp tại khu vực sa mạc Sahara của Algeria cho thấy tuyết đã phủ trắng những cồn cát khô cháy, hiện tượng lặp lại sau 37 năm khiến dân địa phương sửng sốt.

Thị trấn Ain Sefra, Algeria trải qua cảnh tuyết rơi lần gần nhất là tháng 2/1979 và chỉ kéo dài trong 1 giờ. Tuy nhiên, chiều 19/12, người dân ở đây đã sửng sốt khi chứng kiến cảnh tuyết trắng rơi dày, bao phủ các cồn cát của sa mạc Sahara.

Theo nhiếp ảnh gia Karim Bouchetata, người ghi lại những hình ảnh đặc biệt này cho biết đợt tuyết kéo dài gần 1 ngày.

Tuyết trắng bao phủ khu vực sa mạc ở Ain Sefra, Algeria

Những cư dân ở đây không khỏi sửng sốt khi chứng kiến cảnh tuyết rơi ở sa mạc Sahara

Tuyết trắng xuất hiện khắp nơi

Những cồn cát đỏ lấm tấm tuyết trắng

Có những khu vực màu trắng chiếm chủ đạo

Tuyết rơi lần gần đây nhất ở khu vực này là 37 năm trước

Hình ảnh tuyết trắng độc đáo ở sa mạc Sahara

Hiện tượng này kéo dài trong gần 1 ngày

>>> Xem thêm: Thời tiết toàn cầu chịu hậu quả khủng khiếp do băng tan ở Bắc Cực

Tùng Đinh (Nguồn: Daily Mail)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/anh-tuyet-phu-trang-sa-mac-sahara-sau-37-nam-d294086.html