Tỷ giá trung tâm tiếp tục giữ nguyên, USD ngân hàng bán ra ở mức 22.855 đồng/USD

USD bán ra tại thị trường chính thức và tự do gần như tương đương thời gian này. Hầu hết các ngân hàng đang yết tỷ giá ở mức 22.785 - 22.855 đồng/USD. Trong khi, USD phổ biến ở mức 22.830 -22.860 đồng/USD.

Ngày 15/3, NHNN công bố tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mức 22.262 đồng/USD. Đây là ngày thứ tư liên tiếp tỷ giá được giữ nguyên không thay đổi. Với biên độ giao dịch 3%, tỷ giá tại các ngân hàng được yết quanh mức 21.595 - 22.931 đồng/USD.

Tính đến 11h30, tỷ giá tại các ngân hàng TMCP nhà nước được yết ở mức 22.785 - 22.855 đồng/USD, không đổi so với chiều qua nhưng đã tăng 15 đồng/USD mỗi chiều so với buổi sáng ngày 14/3. Tỷ giá Eximbank được giữ ở mức thấp chiều qua nhưng cũng đã tăng lên 10 đồng mỗi chiều cuối buổi sáng nay. Trong khi đó, ACB yết tỷ giá nhỉnh hơn so với các ngân hàng khác. Tỷ giá bán ra tại nhà băng này ở mức 22.860 đồng/USD. Chênh lệch tỷ giá mua - bán phổ biến ở mức 70-80 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, mức chênh lệch tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn, khoảng 30 đồng/USD. Khảo sát tại một số cửa hàng, giá USD tự do đang được giao dịch 22.830 đồng/USD chiều mua vào và 22.860 đồng/USD chiều bán ra. Như vậy, giá USD bán ra tại hai thị trường gần như tương đương nhau thời gian này.


Tỷ giá tại một số NHTM sáng 15/3

Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền khác tăng khá từ đầu tuần này. Hiện Cục dự trữ liên bang Mỹ - Fed đang tổ chức cuộc họp tháng 3 trong tuần này. Quyết định nâng hay giữ nguyên lãi suất sẽ được Fed đưa ra vào ngày 15/3 - giờ Mỹ (tức rạng sáng ngày 16/3/2017). Tỷ lệ dự báo Fed nâng lãi suất thể hiện qua chỉ số Fedwatch Tool hiện là 93%.


Diễn biến chỉ số DXY tuần qua

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ty-gia-trung-tam-tiep-tuc-giu-nguyen-usd-ngan-hang-ban-ra-o-muc-22-855-dong-usd-20170315083657857p4c149.news