Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật bất ngờ tăng, giá cả giảm

(InfoTV) - Tỷ lệ người không có việc làm tại Nhật bất ngờ tăng trong tháng Tư, trong khi tiêu dùng hộ gia đình giảm và giảm phát tiếp tục trầm trọng thêm. Đây là những dấu hiệu cho thấy nhu cầu nội địa sẽ là cản trở cho sự phục hồi kinh tế tại Nhật.

- Xuất khẩu Nhật Bản tăng vọt nhờ các sản phẩm ô tô và bán dẫn Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức 5,1% từ mức 5% trong tháng trước, cơ quan thống kê Nhật cho biết. Giá cả tiêu dùng loại trừ thực phẩm tươi sống giảm 1,5% so với một năm trước, sau khi đã giảm 1,2% trong tháng Ba. Báo cáo này được đưa ra một ngày sau khi chính phủ cho biết xuất khẩu nhảy vọt trong tháng, nhờ đơn đặt hàng mạnh từ các nền kinh tế mới nổi tại châu Á. Điều này càng khẳng định sự phục hồi kinh tế tại Nhật đang dựa chủ yếu vào thương mại. Tiêu dùng hộ gia đình giảm 0,7% trong tháng Tư so với một năm trước. Doanh số bán lẻ tăng 4,9%. So với tháng trước, nền kinh tế Nhật đã mất thêm 280.000 việc làm, là tháng thứ ba giảm, đặc biệt là các ngày công nghiệp như nông nghiệp, chế tạo, bất động sản và giáo dục. Hiện tỷ lệ việc làm trên ứng cử viên lần đầu tiên trong tám tháng qua đã giảm xuống còn 0,48, nghĩa là có 48 việc làm thì có 100 người ứng cử. Ngân hàng trung ương Nhật hiện phải đối mặt với sức ép phải chống lại giảm phát, trong khi đó khả năng thúc đẩy nền kinh tế lại bị hạn chế do nợ công cao kỷ lục. InfoTV (Theo Bloomberg) Hải Anh

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/45209-ty-le-that-nghiep-tai-nhat-bat-ngo-tang-gia-ca-giam