Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc 'thách thức' Tổng thống đắc cử Trump

Mỹ có thể mất 20.000 việc làm và khoản đầu tư 10 tỷ USD nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump theo đuổi chính sách hạn chế đầu tư từ Trung Quốc, người giàu nhất Trung Quốc cảnh báo.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Bắc Kinh vào hôm 10/12, tỷ phú Vương Kiện Lâm, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tập đoàn đầu tư Đại Liên Wanda và cũng là người giàu nhất Trung Quốc, cho biết ông đã nhờ cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Christopher Dodd - chủ tịch Hiệp hội điện ảnh Mỹ (MPAA) - gửi một lời nhắn nhủ đến Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm. (Ảnh: Getty).

“Tôi đã gặp Chủ tịch MPAA, ông ấy nói ông ấy sẽ sớm gặp gỡ ông Trump và hỏi tôi liệu có muốn nhắn nhủ gì không. Và tôi đã nhờ ông ấy chuyển lời đến ông Trump rằng tôi có 10 tỷ USD đầu tư ở Mỹ và hơn 20.000 nhân viên, những người sẽ không có gì mà ăn nếu mọi việc bị xử lý một cách bất cẩn”.

Tập đoàn của ông Vương sở hữu có nhiều tài sản đầu tư tại Mỹ, trong đó có chuỗi rạp phim AMC Theaters, hãng phim Legendary Entertainment và gần đây là Dick Clark Productions. Hồi tháng 9, ông Vương từng tiết lộ ý định mua 1 trong 6 hãng phim lớn nhất Hollywood.

Tuy nhiên, những thương vụ thâu tóm kiểu này đang khiến giới chức Mỹ lo ngại. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ ngày 16/11 đề xuất, các doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc nên bị cấm thâu tóm các công ty Mỹ. Về phần mình, trong chiến dịch tranh cử, Tổng thống đắc cử Donald Trump từng nói rằng: "Họ (Trung Quốc) đã lấy tiền của chúng ta. Lấy công việc của chúng ta". Ông Trump cũng tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc khi nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính sách thương mại, tiền tệ của Trung Quốc.

Theo Dân Trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/ty-phu-giau-nhat-trung-quoc-thach-thuc-tong-thong-dac-cu-trump-106512/