Tỷ phú Hoàng Kiều: 2 đời vợ, 5 con và nghi vấn yêu hoa hậu

Tỷ phú USD được cho là bạn trai Ngọc Trinh có cuộc sống đời tư khá kín tiếng. Ông còn là cái tên quen thuộc gắn liền với các cuộc thi hoa hậu.

Tối 5/12, Ngọc Trinh thay đổi trạng thái trên trang Facebook cá nhân thành “Đang hẹn hò”. Trước đó, hôm 3/12, Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh nắm tay một người đàn ông bí mật tại Nhật Bản cùng dòng chú thích: “Và rồi trái tim cũng đã vui trở lại”.

Bạn bè thân thiết xác nhận Ngọc Trinh đã yêu lại sau khi chia tay bạn trai 7 năm. Hơn thế nữa, nguồn tin tiết lộ người mới của cô là doanh nhân giàu có Hoàng Kiều.

Ngọc Trinh đang hạnh phúc trong tình yêu. Bạn trai đại gia rất chiều chuộng người đẹp. Ảnh: FB.

Chia sẻ với Zing.vn, người anh trong nghề cho biết Ngọc Trinh quen bạn trai hiện tại qua sự giới thiệu của bạn bè. Họ gặp nhau ở Mỹ hồi tháng 11. "Anh ấy rất giàu có, thành đạt và hiện sống ở Mỹ. Khi yêu Ngọc Trinh, anh rất chiều chuộng cô. Đó là điều khiến người mẫu xinh đẹp cảm động", nguồn tin nói.

Cũng lúc này, thông tin về đời tư của "bạn trai tin đồn" Ngọc Trinh được truyền thông đặc biệt quan tâm, bên cạnh mác "tỷ phú USD".

Hôn nhân đầu thời hàn vi

Ông Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị (Việt Nam) và hiện sống ở Los Angeles (Mỹ). Thống kê Forbes đến ngày 12/12 cho hay tỷ phú 72 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ USD. Ông xếp thứ 214 trong Top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố.

Sinh ra ở ngôi làng nghèo tại Bích Khê, Quảng Trị, Hoàng Kiều có tuổi thơ cơ cực. Khi chuyển lên Sài Gòn sống cùng chú, ông lập gia đình với một phụ nữ xinh đẹp khi mới ở tuổi đôi mươi.

Tỷ phú Hoàng Kiều thời còn vất vả bên vợ con. Tấm ảnh do con trai ông chia sẻ. Ảnh: FBNV.

Sau năm 1975, ông cùng gia đình sang Mỹ. Lúc này, Hoàng Kiều đã có 5 người con, 4 trai và một gái. Đây cũng là giai đoạn khó khăn nhất của ông.

"Cuộc sống lúc đó, một vợ, 5 con. Đứa lớn 7-8 tuổi, đứa bé mới một tuổi. Chúng tôi chỉ có chiếc xe gắn máy 50 phân khối là tài sản đáng giá", ông từng chia sẻ.

Đối với Hoàng Kiều, lúc khó khăn cũng là lúc ông tìm thấy ánh sáng cuộc đời. "Chỉ với chiếc xe gắn máy đó, chúng tôi bắt đầu cuộc sống tại Mỹ... Cha ông ta có câu có công mài sắt, có ngày nên kim", ông nói.

Vài thông tin thân thiết cho hay sau khi có chút danh tiếng ở Mỹ, ông đã ly hôn người vợ đầu.

Ông Hoàng Kiều bên hai con trai (ảnh trên). Con trai tỷ phú có quan hệ tốt với Vũ Khắc Tiệp (ảnh dưới, chụp trong đêm chung kết Hoa hậu Hàn Quốc 2016). Ảnh: FB.

Cả 5 người con của ông đều là doanh nhân có tiếng trong ngành y tế hoặc giải trí, hỗ trợ ông đắc lực trong việc kinh doanh. Một người con trai của Hoàng Kiều còn có quan hệ thân thiết với ông bầu Vũ Khắc Tiệp - quản lý Ngọc Trinh.

Ở tuổi 72, Hoàng Kiều đã được bế bồng cháu nội.

Người vợ thứ 2 kín tiếng và những bóng hồng

Năm 2014, khi có mặt tại buổi tiệc khai trương Kieu Hoang Winery, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp. Napavalley tiết lộ cô gái xinh đẹp chính là vợ Hoàng Kiều. Ông không chia sẻ về thời điểm tái hôn.

Hiện tại, ông Hoàng Kiều và vợ hai cũng đã đường ai nấy đi. Theo vài nguồn tin, khi đến với Ngọc Trinh, tỷ phú gốc Việt đang trong tình trạng độc thân.

Ngoài hai lần kết hôn, ông vướng không ít tin đồn yêu người đẹp. Từng có thời gian Hoàng Kiều và một hoa hậu gốc Việt tại Mỹ được cho bí mật hẹn hò.

Tuy nhiên, Hoàng Kiều chưa bao giờ nói về chuyện yêu. "Có ai trên đời mà không yêu cái đẹp", ông chỉ nói như vậy trong một lần phỏng vấn.

Cũng vì yêu cái đẹp, ông nhiều lần nuôi mộng đưa cuộc thi Hoa hậu Thế giới đến Việt Nam. Nói là làm, ông xúc tiến đầu tư hàng chục tỷ đồng mua đất ở Tiền Giang làm địa điểm tổ chức cuộc thi.

Hoa hậu Thế giới 2008 cùng ông Hoàng Kiều và bà Julia Morley - chủ tịch Miss World - trong lần đến Việt Nam. Ảnh: BTC.

Cùng lúc, ông mời Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm, Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova, Hoa hậu Hương Giang tham gia vào các hoạt động cộng đồng ở Việt Nam. Chủ tịch Hoa hậu Thế giới - bà Julia Morley - cũng đồng hành với tỷ phú gốc Việt vào thời gian này.

Tuy nhiên, kế hoạch tưởng như ăn chắc lại sụp đổ vào phút cuối sau những khúc mắc với phía ban tổ chức. Hoàng Kiều còn bị tố quỵt tiền mua đất lên đến vài chục tỷ đồng. Không còn "máu me" tổ chức hoa hậu, ông dành phần lớn thời gian cho công tác thiện nguyện.

Ông Hoàng Kiều dù thành công tại Mỹ nhưng luôn nghĩ về quê hương. Trong một buổi phỏng vấn, khi miêu tả về bản thân, ông nói: "Dù xảy ra chuyện gì, mình không được quên nơi tổ tiên, ông bà sinh ra chúng ta. Vì vậy, tôi muốn được gọi là tỷ phú Mỹ gốc Việt".

Nói về thành công, ông Hoàng Kiều cho rằng không phải vị thế tỷ phú là thứ ông tự hào vì "tiền như phù du". "Một ngày có thể được một tỷ nhưng ngày mai có thể mất ngần đó hay mười tỷ, rồi không còn là tỷ phú nữa. Thành tựu tôi mãn nguyện đó là những khám phá đối với y học" - đại gia phát biểu.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ty-phu-hoang-kieu-2-doi-vo-5-con-va-nghi-van-yeu-hoa-hau-post705348.html