U.21 Việt Nam và HAGL cần thêm sức bật

Lối chơi của U.21 Việt Nam nghiêng về “tử thủ”, hạn chế bàn thua trước Yokohama ở trận cuối vòng bảng chiều qua dù đạt được mục tiêu vào bán kết nhưng khó làm người hâm mộ thỏa mãn.

Người hâm mộ muốn đến sân để cổ vũ cho thứ bóng đá đẹp

Trừ cú sút phạt đẹp mắt của Tiến Dũng hay pha suýt ghi bàn trong tư thế trống trải đầu trận của Hà Đức Chinh thì nhìn chung, U.21 Việt Nam (VN) chơi quá yếm thế vì ngại sức mạnh của đối phương. Trong khi đó, HAGL bắt đầu tìm lại động lực cho mình bằng nỗ lực của các ngôi sao như Văn Toàn, Công Phượng… khi lần lượt “nổ súng” với hy vọng biết đâu sẽ tái đấu với Thái Lan sau này.

Có thể nói không quá lời rằng ở những giải U.21 quốc tế trước đây, chúng ta chưa gặp đối thủ thực sự mạnh. Còn ở giải này, thì đã gặp. Hai đội Yokohama và U.21 Thái Lan thực sự là hai đội trẻ rất mạnh. U.21 Thái Lan sẽ là nòng cốt cho đội tuyển U.22 tham dự SEA Games năm tới, vì thế họ coi giải đấu này như một cơ hội quý giá để thử sức mình và nâng cao lối chơi. Còn Yokohama rõ ràng là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Dù U.21 VN và HAGL đều cùng thua một trận trong bảng đấu của mình và với tỷ số tối thiểu, nhưng lối chơi của cả hai đội “gà nhà” qua vòng bảng vẫn chưa cho thấy sức bật. Đối đầu với Yokohama thì chắc chắn phải chơi phòng ngự phản công, nhưng U.21 VN chỉ mới cho thấy khả năng phòng ngự ở mức khá, còn chưa cho thấy khả năng phản công sắc bén. Còn HAGL đã giải tỏa phần nào tâm lý khi vượt qua Gangwon nhưng vẫn chưa đạt đến đẳng cấp vốn có của mình ở 2 giải U.21 quốc tế trước đây.

Cái được lớn nhất của giải U.21 quốc tế lần này, theo tôi, là ban tổ chức đã mời được hai đội bóng mạnh đủ để kiểm tra trình độ của bóng đá trẻ VN. Dù thắng dù thua, thì chơi với đối thủ mạnh vẫn học được nhiều điều hơn là chơi với đối thủ yếu. Đừng quá quan tâm tới chức vô địch, nếu anh vô địch trước những đối thủ quá yếu.

Người VN có thể yêu bóng đá vào hàng “top” trên thế giới, nhưng bóng đá VN thì không phải thế. Đó là điều chúng ta cần tỉnh táo nhận ra, để bình tĩnh tìm đường phát triển một cách thực tế và căn cơ. Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016 đã cho VFF và những nhà chuyên môn nhìn thấy bóng đá trẻ VN đang đứng ở đâu, thiếu gì để trui rèn tốt hơn.

Thanh Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/binh-luan/u21-viet-nam-va-hagl-can-them-suc-bat-70968.html