U.22 Thái Lan thiệt quân, HLV Worrawoot lo lắng khi đối đầu U.22 Việt Nam

Huấn luyện viên Worrawoot Srimakha của U.22 Thái Lan hôm qua công bố danh sách 27 tuyển thủ sẽ tham dự chiến địch SEA Games 29 vào tuần tới.

Không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào trong danh sách này khi các ngôi sao như tiền đạo Chenrop Samphaodi, cầu thủ chạy cánh Chaiyawat Buran và tiền vệ Supachok Sarachart đều có mặt trong đội hình.

Tuy nhiên, đội bóng trẻ xứ chùa vàng sẽ thiếu đi sự phục vụ của thủ thành Rattanai Songsangchan, người đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Port vừa chính thức rút lui vì chấn thương.

Thông tin này được chính huấn luyện viên trưởng U.22 Thái Lan, Worrawoot Srimaka xác nhận.

Nhà cầm quân 45 tuổi tỏ ra rất lo lắng bởi vì Rattanai là thủ môn xuất sắc, và là một trong những cầu thủ trụ cột trong đội hình của ông.

“Cậu ấy là một thủ môn giỏi. Chúng tôi không muốn mất ai trong giai đoạn tập trung trước giải đấu này cả.

Tuy nhiên Rattanai đã gặp phải một chấn thương bả vai và nộp đơn xin rút lui khỏi thành phần của tuyển U.22 Thái Lan, điều này đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ không còn cơ hội tham dự SEA Games 29 sắp tới”, cựu tuyển thủ quốc gia Thái Lan chia sẻ.

Ngoài chấn thương Rattanai Songsanchan, U.22 Thái Lan vẫn có đầy đủ những cái tên quen thuộc trong đợt tập trung lần này. Được biết, để lấp vào khoảng trống này, HLV Worrawoot đã gọi bổ sung thủ môn Anusith Termee thay thế.

Trận đấu khai màn môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 8 ở thủ đô Kuala Lumpur và trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8.

Vào ngày 10 tháng 8 tới, “Voi chiến” trẻ sẽ có trận đấu khởi động với Eastern FC của Hong Kong trên đất Hương cảng.

Sau trận đấu này, cựu tiền vệ tuyển Thái Lan sẽ gút danh sánh U.22 tuyển Thái xuống còn 20 cầu thủ và chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 29.

Các nhà vô địch sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ huy chương vàng của mình bằng cuộc đụng đội với đối thủ truyền kiếp trong khu vực, U.22 Indonesia vào ngày 15 tháng 8.

Tiếp đó là “cuộc dạo chơi nhẹ nhàng” với đội bóng được mẹnh danh là “Bình Minh”, U.22 Timor Leste vào ngày 17 tháng 8.

Hai trận đấu tiếp theo của U.22 Thái Lan là các cuộc đối đầu với Campuchia và Philippines vào ngày 22 và 24 tháng 8. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng là cuộc đụng độ đầy kịch tính với đối thủ sừng sỏ, U.22 Việt Nam

Danh sách 27 cầu thủ tập trung cho SEA Games 29 của U.22 Thái Lan

Thủ môn: Nont Muangngam, Jirunpong Thammasiha, Anusith Termee

Hậu vệ: Saringkarn Promsupa, Worawut Namvech, Shinnapat Lee-Oh, Peerawat Akkatham, Supravee Miprathang, Ratthanakorn Maikami, Suryia Singmui, Santipharp Channgom, Kevin Deeromram

Tiền vệ: Worachit Kanitsripampen, Chaowat Veerachat, Nattawut Sombatyotha, Nopphon Ponkam, Chaiyawat Buran, Picha U-Tra, Montree Promsawat, Phitiwat Sukjitthammakul, Sasalak Haiprakhon, Panudech Maiwong, Supachok Sarachat, Thanasit Siriphala

Tiền đạo: Chendrop Samphaodi, Sittichok Kanno

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u22-thai-lan-thiet-quan-hlv-worrawoot-lo-lang-khi-doi-dau-u22-viet-nam-68713.html