U-23 VN chật vật thắng "liên quân" Nam Định

- "Liên quân" Nam Định với rất nhiều cầu thủ của đội U-19 đã khiến cho các tuyển thủ U-23 Việt Nam phải một phen toát mồ hôi. Chỉ nhờ pha làm bàn dễ dàng của Quang Vinh 3 phút trước khi hết giờ mà U-23 Việt Nam mới vượt lên được để giành chiến thắng 4-3.

>> U-23 VN: Thầy Tô bay "siêu tốc" >> U-23 VN bị... xua đuổi ở Mỹ Đình, lỗi ở đâu? >> U-23 VN: Thầy trò cùng chạy! >>HLV Calisto: "Sẽ bớt 2-3 vị trí & không bổ sung thêm" >> U-23 VN sẽ đấu tập với HP.HN và Nam Định Xuất phát với đội hình có một số thay đổi so với trận hòa HP.HN 0-0 hai ngày trước, U-23 Việt Nam không tài nào chơi "nhiệt" lên được trước chủ nhà Nam Định gồm hầu hết là các nội binh trẻ nhưng thi đấu rất tự tin. Khi mà các pha triển khai lên bóng tấn công ở biên của U-23 Việt Nam chưa mang lại hiệu quả thì hàng phòng ngự đã bộc lộ sai lầm. Phút thứ 9, trung vệ Minh Đức kéo ngã tiền đạo Nam Định trong vòng cấm địa, U-23 Việt Nam bị trọng tài thổi phạt 11m. Sai lầm của trung vệ Minh Đức (5) chỉ là một trong chuỗi sai sót của U-23 VN Ảnh: V.S.I Cựu binh Xuân Phú là người thực hiện thành công đưa Nam Định vượt lên dẫn trước. Điều chuyển 5 cầu thủ từ đội U-23 lên ĐTQG Sau trận giao hữu với CLB Chunnam Dragons (Hàn Quốc) vào ngày 20/10, các cầu thủ Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Học, Mạnh Dũng, Thanh Hưng sẽ được bổ sung cho ĐTQG. 5 cầu thủ này sẽ cùng đội tuyển Việt Nam dự Cúp bóng đá TP.HCM sau đó lại quay trở về đội U-23 chuẩn bị cho SEA Games 25. Trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng sẽ cùng sát cánh cùng HLV Calisto trong thời gian nhà cầm quân này dẫn dắt ĐTVN dự Cúp BĐ TP.HCM (từ lượt đấu thứ 2, 22/10). Trong thế trận mở, U-23 Việt Nam có bàn san bằng tỷ số ở phút 16 sau một pha tấn công khá bài bản. Thanh Bình dùng ngực nhả bóng cho Thanh Hưng băng lên thực hiện cú sút xa từ cự ly khoảng 25m đưa bóng bay thẳng vào lưới. Màn rượt đuổi tỷ số vẫn tiếp tục và chỉ hai phút sau đó, hàng phòng ngự của U-23 Việt Nam lại để lộ khoảng trống bên cánh phải và cầu thủ trẻ Mạnh Tú đánh đầu hạ gục thủ môn Tấn Trường lần thứ hai. Sau khi U-23 Việt Nam liên tiếp bị dẫn bàn, đồng thời Công Minh tái phát chấn thương phải rời sân sớm, HLV Calisto đã có sự thay đổi người đầu tiên bằng việc đưa Thái Dương vào sân (37’). Sự thay đổi người của thầy Tô không khiến tuyến giữa của U-23 Việt Nam được củng cố nhưng hiệu quả của các đợt lên bóng từ hai biên, đặc biệt biên phải là có. Phút 27, Hoàng Quãng đi bóng xuống sát cột cờ góc bên cánh phải rồi tạt vào trong cho Thanh Bình đè người hậu vệ Nam Định đệm bóng, 2-2 cho U-23 Việt Nam. Ngay đến cả những tiền vệ như Thanh Hưng (28) cũng không khiến thầy Tô hài lòng Ảnh: V.S.I Sang hiệp 2, HLV Calisto tiếp tục những sự thay đổi người hàng loạt của mình và đến phút 52, Tiến Thành đánh đầu gọn ghẽ, đưa U-23 Việt Nam lần đầu tiên vượt lên dẫn trước chủ nhà Nam Định trong trận giao hữu này. Chưa kịp mừng với bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-2, U-23 Việt Nam đã phải trả giá bằng một sai lầm khá vô duyên của hàng thủ. Bắt nguồn từ đường chuyền hỏng của Thái Dương, một cầu thủ trẻ Nam Định tạt bóng sang cánh, trúng vai hậu vệ trái Ngọc Anh, bật về phía khung thành. Thủ môn Tấn Trường khi đó đã băng ra sớm mà không cản phá được và Nam Định không mấy khó khăn ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng tỷ số hòa 3-3. Chưa dừng lại ở đó, đội hình thi đấu của U-23 Việt Nam trong hiệp 2 được tổ chức không chặt chẽ, tạo điều kiện cho Nam Định lấn lướt và có những đợt xuyên phá rất nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn vào sân thay người Minh Nhựt. May cho U-23 Việt Nam là Nam Định vô duyên trong những tình huống dứt điểm ở cuối trận trong khi Quang Vinh lại tận dụng thành công đường kiến tạo phá bẫy việt vị của Văn Bình để ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 ở phút 87. Và U-23 VN (phải) còn phải nỗ lực rất nhiều Ảnh: V.S.I Không trách cứ cụ thể học trò nào nhưng sau trận đấu, HLV Calisto khẳng định, ông không hài lòng với các cầu thủ ở hàng phòng ngự. "Trong trận đấu này, đội U-23 chơi tấn công được nhưng hậu vệ, nhất là trung vệ còn gặp khó khăn và chúng tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn. Cả 5 trung vệ của U-23 Việt Nam hôm nay đều chơi rất kém và 3 bàn thua của đội theo tôi là rất ngớ ngẩn", HLV Calisto nói. Bên cạnh những khiếm khuyết nơi hàng phòng ngự, thầy Tô cũng nhận định U-23 Việt Nam triển khai tấn công ở hai biên khá tốt nhưng biên phải thì tốt hơn. Tuy nhiên, khu vực trung lộ của đội trong trận đấu này cũng gặp đôi chút vấn đề. Có 6 cầu thủ không được HLV Calisto sử dụng ở trận đấu với Nam Định và theo lý giải của ông, một vài trong số này có vấn đề về thể lực. Ngoài ra, cũng có những cầu thủ đã khẳng định được khả năng mà ông không cần thử nghiệm thêm. Được biết, sau trận giao hữu với Chunnam Dragons (Tuyển Posco) vào ngày 20/10, sẽ có một số cầu thủ của đội U-23 được đôn lên ĐTQG tập luyện một thời gian. Chính vì thế, HLV Calisto chưa muốn đưa ra quyết định thanh lọc đội hình U-23 Việt Nam lần thứ hai mà muốn tất cả các cầu thủ hiện có cùng ở lại để đội có đủ quân số tập luyện. Sớm nhất là phải đến cuối tháng 10, khi cả ĐTQG và đội U-23 đồng thời tập trung tại Hà Nội thì danh sách đội U-23 mới được rút gọn thêm một lần nữa. Hiện tại, kế hoạch thu xếp thêm cho U-23 Việt Nam một vài trận giao hữu nữa sau trận đấu với Chunnam Dragons cũng đang được HLV Calisto tính đến. Đội hình thi đấu của U-23 Việt Nam: Tấn Trường (Minh Nhựt 55’)), Hoàng Quãng (Văn Duyệt 72’), Minh Đức (Đại Đồng, 37’; Long Giang 72’), Cao Cường (Xuân Hợp, 50’), Ngọc Anh (Văn Học, 72’), Thanh Hưng (Quý Sửu, 70’), Anh Tuấn (Mạnh Dũng, 46’), Công Minh (Thái Dương, 37’; Văn Bình (78’), Thành Lương (Danh Ngọc (72’), Thanh Bình (Nguyễn Ngọc Anh, 30’), Tiến Thành (Quang Vinh). Chí Lâm

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thethao/doituyenvn/200910/U23-VN-chat-vat-thang-lien-quan-Nam-Dinh-874018/