U18 Việt Nam bị chỉ trích: Hậu quả đàn anh để lại

Sau khi giành chiến thắng đâm 8-1 trong ngày đầu ra quân, U18 Việt Nam lại bỉ chỉ trích vì chiến thắng này.

Đội tuyển U18 Việt Nam đã có trận đầu ra quân tại giải U18 Đông Nam Á với chiến thắng đâm 8-1 trước U18 Brunei. Những tưởng chiến thắng này sẽ được NHM nước nhà khen ngợi, nhưng nó lại diễn ra ngược lại.

Nhiều người cho rằng chiến thắng không tốt, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nên bớt những chiến thắng đậm như thế này đi.

Lý do mà NHM lo ngại trước trận đầu thắng đậm như vậy là bởi nhìn lên tuyển U22 Việt Nam vừa qua có thể thấy, thầy trò HLV Hữu Thắng cũng chiến thắng vang trời, nhưng cuối cùng lại thất bại khi tranh vé vào vòng trong trước Thái Lan.

U22 Việt Nam toàn thắng 3 trận đầu, ghi 12 bàn thắng. Trong khi đó Thái Lan vượt qua các trận đấu một cách rất chật vật.

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có chiến thắng 8-1 trước Brunei.

Nhưng càng về sau, người Thái càng nguy hiểm hơn. Họ tiến một mạch đến chung kết và bảo vệ thành công HCV. Còn U22 Việt Nam thảm bại 0-3 trước chính Thái Lan mà ra về như vòng bảng.

Một điều khiến NHM bóng đá nước nhà quan ngại chuyện thắng đậm như vậy chính là ở khung thành U18 Việt Nam. Sai lầm của Thái Hiếu khiến U18 Brunei có bàn tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo với hệ thống đào tạo thủ môn của bóng đá Việt Nam.

Trước đó, một loạt thủ thành mắc sai lầm ở những trận đấu quyết định như Nguyên Mạnh ở AFF Cup 2016, Tiến Dũng trận gặp Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 hay gần nhất là Phí Minh Long tại SEA Games 29. Đã đến lúc những người làm bóng đá nội cần tìm ra nguyên nhân để vị trí người gác đền không trở thành nỗi lo trước các giải đấu lớn.

Vấn đề tiếp theo là việc duy trì được khả năng phát triển như dự kiến với các cầu thủ trẻ. Với việc các trung tâm đào tạo trẻ liên tục giới thiệu những gương mặt triển vọng, vấn đề của bóng đá Việt Nam hiện nay là giúp những "măng non" có môi trường tốt nhất để phát triển. Tuy nhiên, V-League hiện nay chưa thể coi là môi trường tốt cho những "hạt giống".

Rất nhiều CLB vẫn vì bệnh thành tích nên hạn chế cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các tiền đạo. Phần đa các đội bóng ở V-League hiện nay vẫn sử dụng các tiền đạo ngoại có thể hình, thể lực, sức tì đè và khả năng không chiến tốt hơn khiến bóng đá Việt Nam đang thiếu đi những chân sút có chất lượng.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Với cách huấn luyện nghiêng về thể lực như thầy Tuấn đã cho thấy nền tảng thể lực của các lứa trẻ đang dần được cải thiện tốt hơn. 5 trong số 8 bàn thắng của U18 Việt Nam đến từ phút 74 trở đi, thời điểm các cầu thủ Brunei xuống sức thấy rõ.

Khả năng khống chế bóng bước một của các cầu thủ U18 Việt Nam cũng tương đối ấn tượng. Đây là yêu cầu cơ bản nhất với mọi cầu thủ nếu muốn thực hiện tốt chiến thuật mà huấn luyện viên đề ra. Tiêu biểu là tình huống ghi bàn Văn Công, hay pha lập công của Lê Xuân Tú đều xuất phát từ khả năng xử lý bước một tốt trước khi tung ra cú dứt điểm.

T.H

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u18-viet-nam-bi-chi-trich-hau-qua-dan-anh-de-lai-3342756/