U18 Việt Nam dội mưa bàn thắng lên U18 Brunei

Đội tuyển bóng đá U18 Việt Nam đã giành chiến thắng 8-1 trước U18 Brunei tại bảng B, Giải bóng đá U18 Đông Nam Á năm 2017, diễn ra tại Myanmar vào chiều ngày 7-9.

U18 Việt Nam (đỏ) khởi đầu hoàn hảo tại Giải U18 Đông Nam Á.

U18 Brunei được đánh giá là đội bóng yếu nhất ở bảng B, Giải bóng đá U18 Đông Nam Á năm 2017. Cũng vì vậy, U18 Việt Nam đã tấn công dồn dập ngay từ khi nhập cuộc nhằm ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tuy nhiên, ý định của U18 Việt Nam không dễ thành hiện thực, nhất là trong những phút đầu tiên khi U18 Brunei bố trí đội hình thấp và có nhiều cầu thủ quanh vòng cấm địa.

Chiến thuật này của U18 Brunei đã phần nào phát huy hiệu quả khi liên tục đánh bật các đợt hãm thành của U18 Việt Nam. Tuy nhiên, U18 Brunei đã không thể giữ được sự tập trung để tránh bàn thua. Đến phút 16, từ một pha tấn công biên, Xuân Tú băng vào đánh đầu trong sự bám đuổi vô vọng của hậu vệ U18 Brunei, qua đó đưa U18 Việt Nam dẫn 1-0.

Nhờ bàn thắng này, U18 Việt Nam dễ dàng tiếp cận khung thành U18 Brunei. Trong khi đó, U18 Brunei cũng bộc lộ nhiều khoảng trống. Cho đến hết hiệp 1, U18 Việt Nam đã dẫn 3-1 với bàn thắng của Hồng sơn (26’), Văn Công (45’). Trong hiệp này, U18 Việt Nam cũng có chút lo lắng khi để thủng lưới vào phút 43 sau sai lầm của thủ thành Thái Hiếu.

Nhưng sang hiệp 2, U18 Việt Nam không mắc sai lầm trong phòng ngự trong khi hàng tấn công thi đấu thanh thoát và hiệu quả hơn hẳn. Đáng chú ý, 5 bàn thắng trong hiệp 2 của U18 Việt Nam chỉ được ghi từ phút 74 trở đi. Các cầu thủ ghi bàn cho U18 Việt Nam gồm Xuân Tú (74’), Văn Tới (77'), Khắc Khiêm (78', 90'+1), Sỹ Hoàng (89'). Sau trận đấu này, HLV U18 Brunei Asyraffahmi đã thừa nhận rằng các học trò của ông đã cố gắng hết mức nhưng U18 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ tài năng hơn nên U18 Brunei không tránh khỏi trận thua đậm.

Với chiến thắng này, U18 Việt Nam đã có màn khởi đầu khá trọn vẹn tại Giải bóng đá U18 Đông Nam Á năm 2017. Tuy nhiên, quá nhiều thử thách đang chờ đón đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn với các trận đấu có cấp độ khó dần đều tại vòng bảng. Theo đó, U18 Việt Nam lần lượt gặp U18 Philippines (ngày 9-9), U18 Indonesia (ngày 11-9), U18 Myanmar (ngày 13-9).

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/877267/u18-viet-nam-doi-mua-ban-thang-len-u18-brunei