U19 Viettel không nương chân trước U19 Bình Định

HLV Đinh Thế Nam sử dụng đội hình gần như tối ưu, cho các cầu thủ U19 Viettel thi đấu hết sức để đánh bại U19 Bình Định 2-1 chiều 25/3.

Kết quả này giúp lứa hậu duệ của Thể Công đứng nhất bảng A với 9 điểm, giành vé vào bán kết thuyết phục. Nối gót theo họ là U19 Huế, khi đội bóng này đánh bại U19 Long An 1-0. Đội chủ nhà U19 Bình Định không thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, đành chia tay giải ngay sau vòng bảng.

Rút kinh nghiệm từ trận thắng ngược Huế 3-2, HLV Đinh Thế Nam đã yêu cầu các học trò thi đấu tập trung, không chủ quan khi gặp Bình Định. Thực tế với 6 điểm cùng chỉ số phụ rất cao (ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 2 bàn), Viettel gần như đã đặt một chân vào bán kết. Họ chỉ bị loại khi thua Bình Định với tỷ số rất đậm.

Chiến lược gia từng dẫn dắt U16 Việt Nam năm ngoái không muốn điều đó. Ông cho quân đá hết sức. Ngay phút đầu tiên, Danh Trung đã có mặt kịp lúc tung cú sút bồi ghi bàn cho Viettel. Trước đó, Hữu Thắng đã có pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Bình Định bắt không dính bóng.

U19 Viettel giành ngôi nhất bảng A xứng đáng. Họ có lực lượng dồi dào, chất lượng.

Bàn thua sớm buộc đội chủ nhà phải đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Tuy nhiên những pha phối hợp của họ được thực hiện vội vàng, cầu thủ xử lý nôn nóng. Giữa hiệp 2, Thanh Vị có pha đi bóng táo bạo bên cánh trái nhưng lại chơi quá cá nhân, dứt điểm ở góc hẹp thay vì chuyền ra cho đồng đội.

Chỉ cần thắng Viettel với cách biệt tối thiểu, Bình Định sẽ đi tiếp bởi họ có chỉ số phụ tốt hơn nhiều so với Huế. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Trần Kim Đức đã không thực hiện thành công. Đội bóng trẻ phía Bắc tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút phạt của Xuân Kiên.

Nỗ lực của Bình Định chỉ giúp họ có một bàn gỡ do công của Ngô Tấn Tài trên chấm 11 m phút 85. Chung cuộc, Viettel thắng 2-1 để vào bán kết với tư cách đội nhất bảng. Trận còn lại, Nguyễn An ghi bàn duy nhất giúp Huế thắng Long An 1-0, để nối gót thầy trò Đinh Thế Nam.

Ngày mai, hai trận đấu cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra cùng lúc 15h30. U19 Hà Nội chắc chắn dẫn đầu bảng sẽ gặp đội đã bị loại U19 Khánh Hòa. Trận còn lại, U19 PVF sẽ tranh vé vào bán kết trực tiếp với U19 SLNA.

Theo lịch, U19 PVF sẽ gặp U19 SLNA lúc 15h30 ngày 26/3 trên sân ở huyện Tây Sơn (Bình Định), cách thành phố Quy Nhơn hơn 40 km. Để các cầu thủ có thời gian làm quen mặt cỏ, đảm bảo thể lực, ban lãnh đạo PVF đã cho toàn đội di chuyển đến nơi thi đấu trước một ngày. Với tình thế hiện tại, đội chỉ cần hòa đối thủ là giành vé vào bán kết.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u19-viettel-khong-nuong-chan-truoc-u19-binh-dinh-post731577.html