U19 VN bắt đầu hành trình trên đấu trường châu lục

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/10, ĐT U19 Việt Nam đã đến Myanmar, bắt đầu hành trình trên “đấu trường” bóng đá châu lục - Giải vô địch bóng đá U19 châu Á 2014-AFC U19 2014.

Sau Giải U19 Đông Nam Á - AFF-NutiFood 2014 hồi tháng 9 (tổ chức trên sân Mỹ Đình, Hà Nội), ĐT U19 Việt Nam bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm - Giải vô địch U19 châu Á tại Myanmar.

Đây thực sự là một “sân chơi” lớn của U19 Việt Nam khi gặp những đấu thủ cùng trang lứa nhưng dày dạn kinh nghiệm trận mạc và cũng khát khao chiến thắng.

Sau khi giành ngôi Á quân Giải AFF U19 trên sân nhà (thua U19 Nhật Bản 0-1 trong trận chung kết), các cầu thủ U19 Việt Nam trở về Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) luyện tập để chuẩn bị cho những thử thách mới.

Trong thời gian này, HLV Guillaume Graechen đã điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Theo đó, ông Graenchen yêu cầu các cầu thủ mở rộng phạm vi hoạt động thay vì chơi co cụm ở khu trung lộ như thường thấy. Các bài tập chơi dãn biên, chồng biên cũng được đưa vào cho các cầu thủ thực hành thường xuyên. HLV Graechen cũng yêu cầu các cầu thủ phải xử lý thật ít chạm, chơi chồng biên và phối hợp với đồng đội càng nhanh càng tốt.

Trước khi lên đường sang Myanmar, trả lời báo giới, HLV Graechen cho hay đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu duy trì được phong độ tốt như thời gian qua, vượt qua được vòng bảng thì cơ hội giành 1 trong 4 suất dự VCK World Cup U20 vào năm 2015 là điều có thể thành hiện thực.

Tại giải đấu này, ĐT U19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đội Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

Theo VFF, đội U19 Việt Nam sẽ di chuyển đến Nay Pyi Taw và chiều nay (6/10), toàn đội sẽ tập buổi đầu tiên để chuẩn bị cho trận đấu gặp U19 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 16h00 (giờ Việt Nam) ngày 9/10 trên SVĐ Nay Pyi Taw.

Danh sách ĐT U19 Việt Nam dự AFC U19 2014

Thủ môn: Lê Văn Trường (HA.GL), Trần Minh Toàn (Tây Ninh), Phí Minh Long (HN.T&T).

Hậu vệ: Trần Hữu Đông Triều, Lê Văn Sơn, Nguyễn Anh Tài, Ksor Úc, Nguyễn Phong Hồng Duy (HA.GL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa), Phan Văn Đức (SLNA), Trần Anh Thi (Tây Ninh).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Phan Thanh Hậu, Trần Minh Vương (HA.GL), Phạm Trùm Tỉnh (Khánh Hòa), Nguyễn Quang Hải (HN.T&T).

Tiền đạo: Phan Văn Long (SHB.ĐN), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HA.GL).

Giải vô địch bóng đá U19 châu Á do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức 2 năm 1 lần. Giải đấu này còn có vai trò vòng loại khu vực châu Á cho Giải vô địch U20 thế giới.

Giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959 tại Malaysia.

Ở giải đấu gần đây nhất (năm 2012 tại UAE), ĐT U19 Hàn Quốc giành ngôi vô địch sau khi thắng Iraq 4-1 trong trận chung kết bằng loạt đá 11m.

Giải vô địch U19 châu Á 2014 có 16 đội tham dự, chia thành 4 bảng:

Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, sau đó chọn các đội vào tứ kết (8 đội), bán kết (4 đội) và các đội vào trận chung kết, trận tranh giải Ba.

4 đội suất sắc nhất sẽ giành quyền dự World Cup U20 năm 2015 tại New Zealand.

Thùy Linh (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/van-hoa-the-thao/u19-vn-bat-dau-hanh-trinh-tren-dau-truong-chau-luc/210226.vgp