Tin thể thao 24h: Báo Hàn khuyên Công Phượng học hỏi huyền thoại MU

Báo Hàn khuyên Công Phượng học hỏi huyền thoại MU; Quang Hải nói về kỹ thuật ở trận gặp U23 Thái Lan; Giáo hoàng Francis khẳng định Messi không phải là Chúa... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 2.4.

Báo Hàn khuyên Công Phượng học hỏi huyền thoại MU

Công Phượng nên học hỏi huyền thoại Park Ji-sung?. Ảnh K.League

Công Phượng nên học hỏi huyền thoại Park Ji-sung?. Ảnh K.League

Tờ Oh My Star của Hàn Quốc cho rằng, tiền đạo Công Phượng cần phải nỗ lực hơn và chứng tỏ mình để chiếm vị trí đá chính tại Incheon United. Đặc biệt, tiền đạo tuyển Việt Nam cần học hỏi từ huyền thoại Park Ji-sung, người từng thi đấu tại MU.

"Công Phượng vẫn chưa có cơ hội đá chính, mới chỉ ra sân 3 lần từ ghế dự bị vì chưa chiếm được niềm tin của HLV Andersen. Vì vậy, tuyển thủ Việt Nam cần phải chứng tỏ bản thân để có cơ hội đá chính và nên học hỏi Park Ji-sung, ngôi sao từng thi đấu ở Premier League", tờ Oh My Star cho biết.

Quang Hải nói về kỹ thuật ở trận gặp U23 Thái Lan

Đội trưởng U23 Việt Nam thi đấu xuất sắc ở trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh S.T

Ở trận đấu với U23 Thái Lan, tiền vệ Quang Hải có pha biểu diễn kỹ thuật chuyền bóng điệu nghệ như trong bộ truyện tranh Itto Katori - Cơn lốc sân cỏ khiến các khán giả vô cùng phấn khích. Trả lời báo chí, cầu thủ 21 tuổi thừa nhận đó chỉ là pha bóng ngẫu hứng của bản thân.

"Tôi không ham mê truyện tranh. Tôi thích những hình thức giải trí khác vì sợ mắt bị ảnh hưởng. Đó là một tình huống hoàn toàn ngẫu hứng trong trận và tôi đã sử dụng được thôi", chân sút của Hà Nội FC cho biết.

Thủ môn Philippines có số pha cứu thua thứ hai Ngoại hạng Anh

Thủ thành Neil Etheridge đang thi đấu thăng hoa trong màu áo Cardiff City. Ảnh Fox Sports

Trong danh sách những thủ môn cứu thua nhiều nhất Ngoại hạng Anh hiện tại, thủ môn Neil Etheridge của Cardiff City đã vượt mặt David de Gea của Manchester United để vươn lên vị trí thứ hai.

Theo đó, thủ môn Philippines hiện có 105 pha cứu thua trong chiến dịch Premier League 2018-19, nhiều hơn một lần so với ngôi sao người Tây Ban Nha. Thủ thành Etheridge đã bắt chính cả 31 trận đấu của Bluebirds tại Premier League mùa này và đã giữ sạch lưới tám trận.

Giáo hoàng Francis khẳng định Messi không phải là Chúa

Messi và đội tuyển Argentina từng diện kiến Giáo hoàng vào năm 2013.

Theo Giáo hoàng Francis, mặc dù Messi là người hùng của hàng triệu CĐV trên toàn thế giới, nhưng không nên gọi anh là "Chúa", và ông hiểu vì sao người hâm mộ lại gọi cầu thủ này bằng danh xưng như vậy.

"Về lý thuyết, đó là sự báng bổ. Cổ động viên có quyền gọi thần tượng của mình bằng mọi ngôn từ. Với siêu sao người Argentina, theo dõi anh ta thi đấu mang đến cho khán giả sự thích thú. Dù vậy, tiền đạo này không phải 'Chúa'", Giáo hoàng trả lời trên tờ La Sexta.

C.T (T/H)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/tin-the-thao-24h-bao-han-khuyen-cong-phuong-hoc-hoi-huyen-thoai-mu-666479.ldo