U20 World Cup 'rùng mình' trước sự trỗi dậy mạnh mẽ từ châu Á (Phần 2)

Chưa từng có đại diện lên ngôi ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa trẻ, nhưng giờ đây trước một dàn cầu thủ đầy hứa hẹn trong tương lai, người châu Á đang khiến các đối thủ tại VCK U20 World Cup phải “rùng mình” với sự góp mặt của 5 cái tên: Hàn Quốc, Việt Nam, Iran, Ả Rập Saudi và ĐKVĐ Nhật Bản.

Reza Shekari – Iran

Tạo nên cơn bão truyền thông tại đất nước Tây Á khi ra mắt đội tuyển U17 nước này ở tuổi 14, Shekari đã sớm chứng minh tài năng vượt trội của mình. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cầu thủ sinh năm 1998 trở thành trụ cột không thể thay thế ở lứa U17 khi ghi đến 5 bàn trong 8 lần được ra sân đá chính, dù sở trường không phải một tiền đạo.

Reza Shekari là niềm hy vọng số một của Iran.

Bước tiến thần tốc của Shekari giúp tiền vệ cao 1m87 được cất nhắc lên U20 Iran ngay năm sau đó và nhanh chóng tạo được dấu ấn với 6 bàn thắng sau 11 lần ra sân, đồng thời lọt vào danh sách 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới (2015). Đầu tháng 5 vừa qua, Reza Shekari đã hoàn tất bản hợp đồng với CLB Á quân giải Ngoại hạng Nga Rostov FC và trở thành niềm hy vọng số một của Iran tại VCK U20 World Cup.

Ritsu Doan – Nhật Bản

Nằm trong top 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới (2015), Doan nhanh chóng chứng minh giá trị của mình khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tại giải U19 Châu Á 2016 sau khi góp công lớn đưa U19 Nhật Bản lần đầu lên ngôi vô địch.

Ritsu Doan đoạt danh hiệu MVP tại U19 Châu Á 2016.

Thường được HLV xếp chơi ở cánh phải nhưng sức mạnh thật sự của tiền vệ cao 1m72 nằm ở chân trái, với những cú cứa lòng hiểm hóc và những đường chuyền thông minh phá vỡ hệ thống phòng ngự của đối phương. Cầu thủ sinh năm 1998 rất nhạy bén trong việc tìm kiếm các khoảng trống và luôn có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Lối chơi của Ritsu Doan dựa vào kỹ thuật nhiều hơn là thiên về thể chất. Dù vậy, kĩ năng bứt tốc trong phạm vi 20m đủ để Doan cắt đuôi người bám đuổi dễ dàng hướng về những khoảng trống nơi khu vực trung tâm.

Takefusa Kubo – Nhật Bản

Sự góp mặt của thần đồng xứ sở mặt trời mọc là một ẩn số thú vị tại VCK U20 World Cup năm nay. Ở tuổi 15, Kubo đã sớm thể hiện những phẩm chất vượt trội so với các đồng đội cùng trang lứa. Kinh nghiệm 5 năm ăn tập tại lò đào tạo La Masia càng giúp sao mai sinh năm 2001 sớm chiếm một vị trí chính thức tại các lứa ĐTQG.

Những bước chạy của Takefusa Kubo sẽ rất đáng xem tại VCK U20 World Cup.

Màn trình diễn thuyết phục trong màu áo U23 FC Tokyo (J.League 1) mùa giải vừa qua giúp ‘Messi Nhật Bản’ được cất nhắc lên thẳng đội tuyển U20 nước này. Giống như Messi, Kubo có khung người nhỏ với chiều cao khiêm tốn 1m70 nhưng nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt, rê dắt khéo léo cùng tư duy kiểm soát bóng phi thường luôn khiến đối thủ bị đánh lừa khi theo kèm.

Xem 'Messi Nhật Bản' lập siêu phẩm phá vỡ kỷ lục J.League:

Thái Sơn - Thể thao Việt Nam | 15:30 20/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/u20-world-cup-rung-minh-truoc-su-troi-day-manh-me-tu-chau-a-phan-2-d394183.html