U21 quốc tế 2016: U21 HAGL và U21 Việt Nam đặt mục tiêu trái ngược

Cùng được đánh giá cao nhưng không phải cả U21 HAGL lẫn U21 Việt Nam đều có chung tham vọng.

Tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2016, U21 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV rất mát tay với công tác đào tạo trẻ Phạm Minh Đức. Đây là nhà cầm quân từng đưa Hà Nội T&T 4 lần vô địch giải U21 quốc gia.

Trong đội hình U21 Việt Nam, ban huấn luyện triệu tập tới 10 tuyển thủ vừa giành vé dự U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc. Có thể kể tới như Đức Chinh, Minh Dĩ, Tấn Tài, Tiến Dụng, Trần Thành,… Các gương mặt tốt nhất của lứa U21 Việt Nam tại vòng chung kết quốc gia vừa qua bao gồm Tiến Dũng, Đức Huy, Xuân Mạnh, Lâm Ti Phông, Phạm Trùm Tỉnh,... cũng góp mặt.

Sở hữu nhân lực dồi dào, chất lượng, lại có mặt ở TP.HCM để làm quen sân bãi và rèn luyện cách đây đã một tuần, tuy nhiên, khá bất ngờ khi HLV Phạm Minh Đức không đặt mục tiêu tiến sâu tại giải. Ông tỏ ra lo lắng với cơ hội vào bán kết của đội:

“Chúng tôi chỉ có 9 ngày tập trung với nhau chuẩn bị cho giải. Ban huấn luyện phải gom góp quân số, đến sát giờ thi đấu mới đủ người. Như thế không dễ làm cho tôi. Những ngày qua đội chỉ tập duy trì. Tôi thấy không có áp lực gì.

Giải này theo tôi nghĩ chỉ đặt mục tiêu cho các em được cọ xát với các đội bóng ở Myanmar, Nhật Bản và nếu có điều kiện đi xa hơn sẽ gặp những đội bóng mạnh như HAGL và đội bóng của Hàn Quốc. Đây là sân chơi để nhiều em tích lũy kinh nghiệm và tham gia vòng chung kết U20 thế giới vào năm sau”.

Công Phượng đã sẵn sàng cho giải U21 Quốc tế 2016.

Về phần mình, các nhà ĐKVĐ U21 HAGL mang tới giải lực lượng mạnh nhất. Ban lãnh đạo đội bóng Phố núi có tham vọng bảo vệ ngôi vương. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Năm ngoái đội bóng của chúng tôi đã có danh hiệu vô địch nên năm nay mục tiêu là giữ được thứ hạng đã đạt được. Công Phượng và toàn đội đã sẵn sàng cho giải đấu.

Toàn đội đăng ký danh sách 21 cầu thủ đang có phong độ tốt, không có ai gặp vấn đề với chấn thương. Tùy vào tình hình, CLB sẽ cho ra mắt một số cầu thủ trẻ mới do HAGL đào tạo để các em học hỏi thêm”.

Một điều đáng chú ý trong đội ngũ huấn luyện đội bóng này đó là HLV Guillaume Graechen sẽ thế chỗ HLV Nguyễn Quốc Tuấn – người đã đưa U21 HAGL vô địch năm ngoái. Sự việc thực ra không khó lý giải. Trái lại, vừa hợp về tình, vừa hợp về lý.

Thứ nhất, “thầy Giôm” là người trực tiếp đào tạo lứa Công Phượng nên có sự ăn ý. Thứ hai, nhà cầm quân người Pháp sở hữu chuyên môn tốt (cùng U21 HAGL vô địch giải năm 2014), xứng đáng được tạo điều kiện để dắt dắt các “trò cưng” khi họ tham dự giải U21 Quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp.

Xem lại U21 HAGL 2-0 U21 Hàn Quốc (chung kết U21 Quốc tế 2015):

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u21-quoc-te-2016-u21-hagl-va-u21-viet-nam-dat-muc-tieu-trai-nguoc-a309486.html