U22 Hàn Quốc muốn giữ bí mật việc tập luyện tại Việt Nam

Lo sợ buổi tập bị quay lén và các cầu thủ mất tập trung, trưởng đoàn U22 Hàn Quốc đã đề nghị các học viên PVF không được quay phim đội nhà với thái độ khá gay gắt.

U22 Hàn Quốc đến TP.HCM từ ngày 15/7. Họ muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2018. Đội bóng trẻ xứ kim chi đã tập luyện tại sân Phú Nhuận, RMIT trước khi rèn quân tại Trung tâm thể thao Thành Long chiều 17/7. Địa điểm này cũng là đại bản doanh của Quỹ đầu tư tài năng và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam (PVF).

Vốn tính tò mò nên có khá nhiều học viên nhí PVF đứng trên ký túc xá xem U22 Hàn Quốc tập luyện. Trưởng đoàn đội bóng yêu cầu người dẫn doàn bản địa lên tận nơi yêu cầu học viên không được quay phim lại. Bên cạnh đó, đại diện đội khách cũng liên tục đi giám sát khắp sân.

Đối với truyền thông Việt Nam, ông yêu cầu các phóng viên chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập. Tuy nhiên, Trưởng đoàn Hàn Quốc tỏ thái độ khó chịu, cắt ngắn việc tác nghiệp. Sau đó biết mình có lỗi, ông cùng người dẫn đoàn đã đích thân đến xin lỗi số ít phóng viên Việt Nam có mặt ở sân.

U22 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất bảng I, bên cạnh các đối thủ Việt Nam, Macau và Đông Timor.

Ông lý giải vì muốn các cầu thủ trẻ U22 Hàn Quốc không bị phân tâm nên làm hơi nguyên tắc, mong mọi người bỏ qua. Trong đội hình đội khách có 11 thành viên vừa khoác áo U20 Hàn Quốc dự FIFA U20 World Cup. Tổng cộng, đội hình của họ chỉ có 5 cầu thủ ở độ tuổi U22.

U22 Hàn Quốc là đội được đánh giá cao nhất bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018. Theo lịch, họ sẽ lần lượt gặp Macau (19/7), Đông Timor (21/7) trước khi chạm trán đội chủ nhà Việt Nam ngày 23/7. Tham vọng của họ là giành ngôi đầu bảng để giành vé đến thẳng VCK. Tuy nhiên, họ tỏ ra khá e dè khi đánh giá thầy trò HLV Hữu Thắng.

Sang TP.HCM, đội bóng xứ kim chi không mang sang 2 ngôi sao trẻ đang khoác áo Barcelona là Lee Seung-woo và Paik Seung-ho. Tuy nhiên, những nhân tố còn lại như Cho Young-wook, Lee Sang-min… vẫn rất chất lượng.

Đội hình U22 Hàn Quốc:

Thủ môn: Song Bumkeun (20, Korea University), Lee Jun (20, Yonsei University), Moon Gyeonggeon (22, Kwangwoon University).

Hậu vệ: Lee Youhyeon (19, Jeonnam Dragons), Yoon Jonggyu (19, Gyeongnam FC), Park Jaewoo (22, Daejeon Citizen), Lee Sangmin (19, Soongsil University), Kim Seungwoo (19, Yonsei University), Jeong Taewook (20, Ajou University), Jo Seongwook (22, Dankook University), Min Junyoung (21, Dongkook University).

Tiền vệ: Hwang Inbeom (21, Daejeon Citizen), Lee Seungmo (19, Pohang Steelers), Kim Jinya (19, Incheon United), Kim Daewon (20, Daegu FC), Lee Donghee (21, Hanyang University), Doo Hyunseok (22, Yonsei University), Kim Hyeseong (21, Hongik Univrsity), Lee Jinhyun (20, Sungkyunkwan University), Park Changjun (21, Ajou University), Park Seongbu (22, Soongsil University).

Tiền đạo: Cho Youngwook (18, Korea University), Kang Jihun (20, Yongin University).

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-han-quoc-muon-giu-bi-mat-viec-tap-luyen-tai-viet-nam-post763801.html