U22 Indonesia giành vé vào bán kết vẫn tạo tiếng xấu khó quên

U22 Indonesia đứng trước nguy cơ nhận án phát nặng về nhân sự sau màn ẩu đả đáng quên của cầu thủ và ban lãnh đạo đội bóng này với đối thủ U22 Campuchia ở lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games năm nay.

Video tình huống ẩu đả của U22 Indonesia và U22 Campuchia cuối trận:

Ở lượt đấu cuối vòng bảng SEA Games 29, U22 Indonesia trong thế không thể tự quyết (vì phải vừa đá vừa "nghe ngóng" kết quả trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan cùng giờ) đã trải qua hơn 90 phút không hề dễ dàng trước U22 Campuchia đã hết động lực.

U22 Campuchia khởi nguồn xung đột cuối trận

Đội bóng xứ vạn đảo phải cần đến tình huống thẻ đỏ bước ngoặt của Choum Pisa cuối hiệp 1. Sai lầm của Noun Borey đầu hiệp 2 để Wallian mở tỉ số mới xuyên thủng được hàng thủ dày đặc của đội bóng đến từ quê hương của Angkor Wat.

Sau tình huống sút xa thành bàn đẹp mắt ấn định tỉ số thắng 2-0 cho U22 Indonesia của Febri Hariyadi, trận đấu tại Shah Alam (Malaysia) lại nóng vì một pha vào bóng có phần thô bạo của Souey Visal (Campuchia) với Gavin Kwan bên phía đối thủ.

Ngay sau đó, Marinus (U22 Indonesia) cũng bị đẩy sau gáy và pha chạm và tranh cãi giữa các cầu thủ hai đội bắt đầu xảy ra. Dù trọng tài chính đã cắt còi hết giờ sau phút bù giờ thứ 12 của hiệp 2 nhưng sau đó, cầu thủ và cả một số thành viên ban huấn luyện hai đội đã lao vào nhau ẩu đả. Phải rất nỗ lực, các trọng tài và nhân viên an ninh trên sân Shah Alam mới can ngăn được tình huống xấu xí này.

Màn tranh cãi và ẩu đả của cầu thủ và BLĐ U22 Indonesia và U22 Campuchia cuối trận ở sân Shah Alam

U22 Indonesia đã có vé vào bán kết gặp đội chủ nhà U22 Malaysia vào ngày 26/8 nhưng với hành vi trên đội bóng xứ vạn đảo sẽ phải nhận án phạt tiền và cả treo giò một số trụ cột vì ẩu đả với U22 Campuchia.

U22 Indonesia vướng vào vụ va chạm với U22 Campuchia khi trận đấu hạ màn.

Đăng Đức - Tuấn Linh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u22-indonesia-gianh-ve-vao-ban-ket-van-tao-tieng-xau-kho-quen-c9a562732.html