U22 Thái Lan đề cao Việt Nam khi vừa tới Malaysia

Khi vừa đặt chân tới Kuala Lumpur, HLV trưởng Srimaka của U22 Thái Lan chia sẻ nhận định của ông về đội bóng có thể cạnh tranh huy chương vàng SEA Games với Thái Lan.

13h45 ngày 12/8, chuyến bay TG 415 của hãng hàng không quốc gia Thái Lan đưa thầy trò HLV Worrawoot Srimaka tới Kuala Lumpur, bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 29.

Khoảng 10 phóng viên Thái Lan có mặt tại sân bay đón đội bóng xứ chùa vàng. Trong khi đó, chỉ có duy nhất ekip phóng viên của đài truyền hình Astro (chủ nhà Malaysia) tới đưa tin về đội bóng đương kim vô địch bóng đá nam SEA Games.

Sau khi làm xong các thủ tục nhập cảnh, HLV Worrawoot Srimaka dành thời gian chia sẻ về mục tiêu cũng như nhận định của ông về lần đầu tham dự SEA Games với tư cách HLV trưởng U22 Thái Lan.

"Năm đội bóng ở cùng bảng B với U22 Thái Lan đang tiến bộ, nhưng chúng tôi đến đây với mục tiêu bảo vệ huy chương vàng", HLV Worrawoot Srimaka chia sẻ quyết tâm trước hơn chục phóng viên Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

Nữ trưởng đoàn xinh xắn của U22 Thái Lan làm phiên dịch cho HLV Worrawoot Srimaka bởi ông không giao tiếp được bằng tiếng Anh.

HLV trưởng U22 Thái Lan cho biết đội bóng của ông mới chỉ tập trung 1 tuần trước khi sang Malaysia. Tuy nhiên, đó không phải là khó khăn quá lớn. Thậm chí, ông thẳng thừng tuyên bố không ngại nếu phải chạm trán chủ nhà U22 Malaysia ở trận bán kết.

"U22 Malaysia dự SEA Games năm nay không phải lứa cầu thủ tốt nhất của họ. U22 Việt Nam mới là đối thủ đáng gờm. Họ sở hữu lứa cầu thủ nòng cốt của Hoàng Anh Gia Lai từng thắng Thái Lan 2 lần ở độ tuổi U19", HLV Srimaka chia sẻ.

Thuyền trưởng của U22 Thái Lan nói thêm, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cung cấp đủ mọi thông tin về các đội thủ có thể cạnh tranh huy chương vàng SEA Games với Thái Lan. Điều này để chứng tỏ rằng đội bóng xứ chùa vàng tới dự SEA Games với sự chuẩn bị nghiêm túc và chú đáo, chứ không hề coi thường giải đấu hàng đầu khu vực.

Theo kế hoạch, U22 Thái Lan sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia lúc 16h30 hôm nay (12/8), trên sân Padang Bola Sepak Mindef (Kuala Lumpur).

Cầu thủ U22 Thái Lan tinh nghịch khi vừa tới sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

Lịch thi đấu cụ thể của U22 Việt Nam (giờ VN)

15h ngày 15/8: Việt Nam vs Đông Timor (sân Seleyang)

15h ngày 17/8: Việt Nam vs Campuchia (sân Shah Alam)

19h45 ngày 20/8: Việt Nam vs Philippines (sân Shah Alam)

19h45 ngày 22/8: Việt Nam vs Indonesia (sân Seleyang)

15h ngày 24/8: Việt Nam vs Thái Lan (sân Seleyang).

Danh sách 20 cầu thủ U22 Thái Lan dự SEA Games 29:

Thủ môn (2): Anusith Termmee (Bangkok United), Nont Muangngam (Chiang Rai United).

Hậu vệ (7): Saringkarn Promsupa (Rayong FC), Shinnaphat Lee-Oh (Chiang Rai United), Peerawat Akkatham (Buriram United), Worawut Namvech (Sisaket FC), Ratthanakorn Maikami (Buriram United), Kevin Deeromram (Ratchaburi Mitr Phol), Suriya Singmui (Chiang Rai United)

Tiền vệ (9): Noppon Ponkum (Air Force Central FC), Sasalak Haiprakhon (Buriram United), Worachit Kanitsribampen (Chonburi FC), Chaowat Veerachat (Bangkok Glass FC), Montree Promsawat (Ratchaburi Mitr Phol), Nattawut Sombatyotha (Ratchaburi Mitr Phol), Phitiwat Sukjitthammakul (Chiang Rai United), Picha Autra (Pattaya United), Chaiyawat Buran (Chiang Rai United).

Tiền đạo (2): Chenrop Samphaodi (BEC Tero Sasana), Sittichok Kannoo (Thai Honda Ladkrabung FC).

Tùng Lê (từ Malaysia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u22-thai-lan-de-cao-viet-nam-khi-vua-toi-malaysia-post770760.html