U22 Việt Nam 4 - 1 U22 Campuchia (Kết thúc)

Thêm một trận thắng nữa dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng tại bảng B SEA Games 29, lần này là thắng lợi thuyết phục 4-1 trước U22 Campuchia với các pha lập công của Công Phượng (hai bàn), Quang Hải và Tuấn Tài.

Sau chiến thắng đầu tay đậm đà ở trận ra quân trước U22 Đông Timor với tỷ số 4-0, tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 gặp U22 Campuchia với tâm lý hoàn toàn thoải mái.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Minh Long (GK), Văn Thanh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Toàn, Duy Mạnh, Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh.

U22 Campuchia: Um Rath, Seut Baraing, Nen Sothearoth, Soeuy Visal, Sam Qeun Pidor, Son Vandeth, In Sodavid, Choun Chanchav, Chering Polroth, Noun Borey, Sok Samnang.

* Huấn luyện viên Hữu Thắng chỉ có một vài thay đổi nhỏ trong đội hình so với trận đấu trước khi Quang Hải được thay cho Tuấn Anh và Đình Trọng đá thay vị trí trung vệ cho Duy Mạnh trở về thi đấu ở vị trí tiền vệ sở trường.

* U22 Campuchia là đội giao bóng trước.

* Phút thứ 3, U22 Việt Nam có pha phản công nhanh với một tình huống 2 đánh 2. Bóng đến chân Công Phượng ngay trước vòng cấm địa U22 Campuchia nhưng tiền đạo này lại không thắng truy cản của hậu vệ đội bạn.

* Phút thứ 5, Công Phượng có pha đột pha trong vòng cấm nhưng tiền vệ số 10 của đội bóng áo đỏ trượt chân và để cầu thủ phòng ngự của U22 Campuchia lấy được bóng.

* Phút thứ 8, các cầu thủ U22 Campuchia có pha dứt điểm đầu tiên. Sok Samnang có tình huống sút từ ngoài vòng cấm bằng chân trái nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Minh Long.

* Thẻ vàng: Cầu thủ số 17 của U22 Campuchia là Sam Qeun Pidor phạm lỗi từ phía sau với Quang Hải ở bên phía cánh trái và phải nhận thẻ vàng.

* Trong hơn 10 phút đầu trận, Việt Nam hoàn toàn nắm thế chủ động, buộc các cầu thủ U22 Campuchia phải chơi phòng ngự số đông.

* Phút 14, Việt Nam được hưởng quả phạt góc đầu tiên nhưng pha tạt bóng vào vòng cấm không có gì nguy hiểm.

* KHÔNG VÀO: Phút 19, Công Phượng nhận bóng từ giữa sân, bắt tốc độ loại bỏ một loạt hậu vệ U22 Campuchia và tung cú sút hiểm hóc bằng mu chính diện. Đáng tiếc cột dọc đã từ chối bàn thắng mở tỷ số của Việt Nam.
* Phút 22, liên tiếp Công Phượng rồi Quang Hải có pha dứt điểm nhưng đều không qua được rừng các hậu vệ U22 Campuchia.
* Phút 25, Văn Toàn có pha đột phá bên phía cánh phải, vượt qua sự truy cản của cầu thủ phòng ngự bên phía U22 Campuchia rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, tuy nhiên bóng không thể tới được chân Đức Chinh.
* Các cầu thủ U22 Campuchia dần lấy lại bình tĩnh và tổ chức được một vài pha tấn công về phía khung thành của U22 Việt Nam, tuy nhiên những đường lên bóng của các học trò HLV Leonardo Vitorino tỏ ra khá đơn giản và bị các hậu vệ áo đỏ hóa giải dễ dàng.

* Phút 31, Công Phượng đi bóng cá nhân trong vòng cấm địa rồi chuyền cho Quang Hải, nhưng pha dứt điểm sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

* Phút 35, Việt Nam được hưởng một pha sút phạt trực tiếp với góc sút khá rộng ngay trước vòng cấm địa của U22 Campuchia. Xuân Trường thực hiện pha đá phạt nhưng bóng không qua được hàng rào.

* Phút 38, Xuân Trường mở bóng rất thoáng để Văn Thanh thoát xuống bên cánh phải, số 17 của U22 Việt Nam căng ngang thuận lợi để Quang Hải bắt vô-lê trên không đẹp mắt trong vòng cấm, đáng tiếc rằng bóng lại đi không chính xác.

* Phút 39, Văn Toàn nhận bóng trong tư thế đối mặt với thủ môn nhưng số 9 của U22 Việt Nam lại đẩy bóng quá dài và không thể tung ra pha dứt điểm.

* VAOOOÒO: Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, bốn cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai có pha phối hợp nhịp nhàng trước khi bóng đến chân Công Phượng. Tiền đạo số 10 ngay lập tức tung ra cú sửa lòng kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa khung thành, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Công Phượng tại SEA Games năm nay.

* Phút 47, Văn Toàn cướp được bóng bên cánh phải rồi chuyền vào trong cho Hà Đức Chinh. Tiền đạo SHB Đà Nẵng đã ngã trong vòng cấm nhưng không có penalty cho Việt Nam.

* Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về U22 Việt Nam.

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu.
* Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, các cầu thủ U22 Campuchia đã dồn lên tấn công.
* Phút 46, Duy Mạnh để mất bóng khá nguy hiểm ở giữa sân. Cầu thủ Noun Borey bên phía U22 Campuchia ngay lập tức tung ra pha dứt điểm khi quan sát thấy thủ môn Phí Minh long đã dâng lên khá cao. Tuy nhiên, bóng đi thiếu chính xác.
* Phút 50, Văn Thanh treo bóng thuận lợi từ bên cánh phải, Công Phượng bật cao đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

* Liên tiếp là các pha vấp bóng của cầu thủ U22 Campuchia. Mặt sân Shah Alam không được tốt đã ảnh hưởng khá lớn đến các pha đi bóng và phối hợp của cầu thủ hai đội
* Phút 52, Công Phượng đón đường chọc khe của Văn Toàn bên cánh phải rồi tung cú dứt điểm từ góc hẹp nhưng bóng không qua được đôi tay của thủ thành bên phía U22 Campuchia.
* THAY NGƯỜI: cầu thủ Brak Thiva vào sân thay cho Son Vandeth và Đức Chinh ra nghỉ, nhường chỗ cho Hồ Tuấn Tài.

* Ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia có bàn mở tỷ số trong cuộc chạm trán với đối thủ Philippines do công của tiền đạo Huỳnh Như ở phút 65.
*Phút 64, hàng phòng ngự U22 Việt Nam thoáng chút tập trung để Polroth đi bóng khá thoải mái trước vòng cấm địa. U22 Campuchia đang gia tăng sức ép với một loạt các pha sút xa và treo bóng bổng từ cánh trái.

* THAY NGƯỜI: U22 Campuchia tiếp tục có sự thay đổi người, Hoy Phallin vào thay cho Choun Chanchav.
* VAOOOÒO!!! 2-0 CHO U22 VIỆT NAM!!! Phút 71, Quang Hải thực hiện pha đá phạt chếch về phía cánh phải khung thành U22 Campuchia. Cú cứa lòng trong chân trái khá bất ngờ đưa trái bóng đi rất khó chịu trước khi bay thẳng vào lưới U22 Campuchia.
* NGUY HIỂM!!! Ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Việt Nam, U22 Campuchia lập tức có pha đáp trả. Bóng được treo thẳng vào vòng cấm địa của Việt Nam từ cánh phải nhưng chân sút của đội bạn lại có pha bắt vô lê không tốt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nguy hiểm.
* THAY NGƯỜI: HLV Hữu Thắng có sự điều chỉnh chiến thuật khi đưa Tuấn Anh vào sân thay cho Duy Mạnh.
* VAOOOOOÒO: CÔNG PHƯỢNG SÚT PHẠT ĐẸP MẮT NÂNG TỶ SỐ LÊN 3-0!!! Phút 75, trên chấm đá phạt cách khung thành gần 30 m, Quang Hải thực hiện động tác giả để Công Phượng tung cú sút bằng chân phải sở trường đưa bóng đi vào góc xa khung thành, thủ môn Um Rath chỉ còn biết “chôn chân” nhìn bóng bay vào lưới.

* THAY NGƯỜI: Ngay sau bàn thua, U22 Campuchia có sự thay đổi người cuối cùng. Pov Ponvuthy vào sân thay cho Sok Samnang.
* VAOOOÒO!!! BÀN THẮNG LIÊN TIẾP ĐẾN CHO U22 VIỆT NAM!!! Phút 76, Việt Nam có pha tấn công trung lộ. Công Phượng chọc khe thông minh cho tiền đạo vừa vào sân từ băng ghế dự bị Hồ Tuấn Tài chạy chỗ khéo léo, trước khi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 4-0 cho Việt Nam.
* U22 CAMPUCHIA RÚT NGẮN TỶ SỐ. Phút 82, trọng tài xác định bóng chạm tay đội trưởng Tiến Dũng và cho U22 Campuchia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Nen Sothearoth dễ dàng đánh lừa Minh Long để mang về bàn thắng danh dự cho đội nhà.
* Những phút cuối trận, U22 Campuchia dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn gỡ. Tuy nhiên, chính điều này đã là lộ ra những sơ hở nơi hàng phòng ngự đội bóng áo xanh và giúp cho U22 Việt Nam có thêm khá nhiều tình huống nguy hiểm, đáng tiếc là không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại.
* Hiệp hai có bốn phút bù giờ
* Phút 90+2, Đoàn Văn Hậu bị phạt thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Với thẻ vàng này, hậu vệ mang áo số 20 của U22 Việt Nam sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo gặp U22 Philippines.

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC!!! Với một thế trận cởi mở hơn ở hiệp 2, U22 Việt Nam đã liên tiếp ghi bàn, đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 4-1 để giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận, tạm thời vững chắc ngôi đầu bảng B với hiệu số bàn thắng bại +7 (tám bàn thắng và mới chỉ để lọt lưới một bàn).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33808502-truc-tiep-u22-viet-nam-4-1-u22-campuchia-ket-thuc.html