U22 Việt Nam chốt danh sách, HLV Hữu Thắng trấn an Công Phượng

Sau buổi họp kỹ thuật vào sáng 18/7, HLV Hữu Thắng đã chính thức gạch 4 cái tên trước khi bước vào các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại U23 châu Á.

Theo đó, danh sách 23 cầu thủ của U22 Việt Nam sẽ tham dự Vòng loại U23 châu Á tại bảng I đã được HLV Hữu Thắng chốt lại với AFC.

Những cái tên bị loại đều nằm trong dự đoán của giới chuyên môn gồm tiền vệ Đức Huy (CLB Hà Nội), Anh Tài (CLB TP.HCM), Tiến Dụng và tiền đạo Tuấn Tài (SLNA). Đối với Đức Huy, cầu thủ này đang bị chấn thương trong khi đó với những người còn lại đều không đáp ứng được chuyên môn, hoặc khó có thể cạnh tranh với những đồng đội cùng vị trí.

Tuy nhiên, 4 cầu thủ này sẽ tiếp tục ở lại với U22 Việt Nam để tập luyện cho SEA Games 29 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây tại Malaysia.

Đức Huy chưa bình phục chấn thương. (Ảnh: Vietnamnet)

Danh sách của U22 Việt Nam tham dự vòng loại lần này gồm 3 thủ môn, 8 tiền vệ, 8 hậu vệ và 4 tiền đạo. Ngoài sự vắng mặt của Đức Huy, HLV Hữu Thắng gần như có trong tay những cầu thủ quan trọng và xuất sắc nhất của lứa U22 Việt Nam.

Sau khi chốt danh sách, HLV Hữu Thắng đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu với U23 Đông Timo.

Không đưa ra đánh giá về bất kì cá nhân nào trong đội hình U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết tập thể U22 Việt Nam sẽ phải chơi đoàn kết để tạo nên sức mạnh, đồng thời chiến lược gia xứ Nghệ cũng trấn an cậu học trò Công Phượng của mình.

“Tôi xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh và tinh thần tập thể, do đó không muốn đưa ra bất cứ một bình luận, đánh giá về một cầu thủ của mình trên các phương tiện truyền thông. Công Phượng cũng như thế. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu ấy cách giải tỏa áp lực, cách thi đấu như thế nào trên sân cũng như tập luyện”, HLV Hữu Thắng cho biết.

HLV Hữu Thắng trong buổi họp báo trước trận đấu gặp U22 Đông Timor. (Ảnh: Lao động)

Nói về đối thủ ở trận ra quân Đông Timor, ông Thắng không quá quan tâm và chỉ muốn các học trò có sự tập trung tốt nhất.

“Thật lòng mà nói, tôi không quan tâm đến đối thủ sẽ đá như thế nào với chúng ta. Họ đá rắn hay đá mềm như thế nào thì tôi không biết nhưng tôi vẫn thường luôn nói với các cầu thủ của mình hãy chơi bóng với những gì mình đang có. Tùy từng đối thủ, chúng tôi đều có những đấu pháp thích hợp để đối phó. Bóng chưa lăn thì chúng ta chưa thể nói được điều gì. Phương châm của tôi khi nói với các học trò của mình rằng phải luôn tôn trọng mọi đối thủ dù đó là bất kỳ đội bóng nào. Dù dư luận hay các nhà chuyên môn đánh giá đội này yếu, đội kia kém… chúng tôi vẫn sẽ “chiến đấu” hết mình với từng đối thủ”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Trước đó, cũng trong cuộc họp báo, HLV Kim Shin-hwan của U.23 Timor Leste cho biết. “Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi nằm cùng bảng đấu với U.23 Việt Nam và Hàn Quốc.

Đội bóng chủ nhà là một tập thể rất mạnh với lối đá kỹ thuật, họ phối hợp nhóm nhỏ, ban bật rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi đã có đấu pháp để triệt phá lối chơi này. Timor Leste sẽ không ngại va chạm để cản phá và chia cắt lối những đường chuyền nhỏ của U.23 Việt Nam”.

HLV Hữu Thắng tự tin về trước Vòng loại U23 châu Á 2018.

Danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa), Phí Minh Long, Đỗ Sỹ Huy (Hà Nội FC)

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam FC), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ (8): Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa BVN)

Tiền đạo (4): Nguyễn Công Phượng (HAGL), Lê Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng)

P.L

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-chot-danh-sach-hlv-huu-thang-tran-an-cong-phuong-a332766.html