U22 Việt Nam chốt danh sách SEA Games: Công Phượng có bị loại?

HLV Hữu Thắng đã chính thức công bố 4 cái tên không cùng tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Sáng ngày 13/8, tại Kuala Lumpur đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật 2 bảng đấu của môn bóng đá nam SEA Games 29. Tại đây, các đội tuyển tham dự môn bóng đá nam SEA Games 29 phải nộp lên Ban tổ chức danh sách chính thức 20 tuyển thủ.

Với tuyển U22 Việt Nam, 4 cái tên sẽ không cùng thầy trò HLV Hữu Thắng chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29 chính thức lộ diện. Đó là Đỗ Sỹ Huy, Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh và Hồ Tấn Tài.

U22 Việt Nam công bố danh sách chính thức

Cả 4 cầu thủ kể trên đều thuộc lứa cầu thủ U20 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017 lịch sử dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Việc Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh và Hồ Tấn Tài bị loại không mang đến nhiều bất ngờ khi họ khó có thể cạnh tranh được với những đồng đội ở cùng vị trí.

Trong các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua ở TP HCM, Đỗ Thanh Thịnh, Huỳnh Tấn Sinh và Hồ Tấn Tài cũng gần như không được HLV Hữu Thắng sử dụng. Nhưng riêng trường hợp của thủ môn Bùi Sỹ Huy, HLV Hữu Thắng có vẻ như đang mạo hiểm khi thủ môn Phí Minh Long dính chấn thương tay và phải nghỉ khoảng 1 tuần.

Loại Đỗ Sỹ Huy, U22 Việt Nam còn đúng 1 thủ môn lành lặn là Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, Bùi Sỹ Huy vẫn được đăng ký là thủ môn dự phòng của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, để đề phòng chấn thương đáng tiếc có thể với 2 thủ môn còn lại.

Theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 29 và vì lý do an ninh, cả 4 cầu thủ bị gạch tên khỏi danh sách U22 Việt Nam so tài SEA Games 29 sẽ phải về nước, kể cả trường hợp được đăng ký dự phòng là thủ môn Đỗ Sỹ Huy.

Danh sách 20 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 29

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Phí Minh Long (Hà Nội FC).

Hậu vệ: Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Văn Kiên (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Lương Xuân Trường (Gangwon FC), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC), Lâm Ti Phông (Khánh Hòa)

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa).

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u22-viet-nam-chinh-thuc-chot-danh-sach-du-sea-games-c9a558519.html