U22 Việt Nam dính tiêu cực ở SEA Games 29?

Thông tin do báo Singapore có ám chỉ dấu hiệu bất thường ở trận đấu U22 Việt Nam gặp Campuchia, tuy nhiên, họ cũng chỉ căn cứ vào phân tích của giới cá cược, không có bằng chứng xác thực - Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh thông báo

Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh là trưởng đoàn đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29-2017. Ông khẳng định Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) cũng không nhắc gì về vụ việc có nghi ngờ tiêu cực ở đội U22 Việt Nam, dù một trận đấu có sự góp mặt của thầy trò Hữu Thắng bị các chuyên gia cá cược nghi ngờ có dấu hiệu bất thường.

Trước đó, tờ The Straits Times (Singapore) đưa tin rằng các công ty theo dõi cá độ đã đưa vào tầm ngắm 3 trận đấu tại SEA Games 29 có dấu hiệu dàn xếp tỉ số. Các trận này gồm Malaysia thắng Lào 3-1 (bảng A), Việt Nam thắng Campuchia 4-1 và Thái Lan thắng Campuchia 3-0 (cùng bảng B). Tờ báo lớn nhất Singapore cũng hướng sự nghi vấn thẳng vào 2 đội Lào và Campuchia.

U22 Việt Nam lọt lưới 1 bàn từ chấm 11 m trong trận thắng U22 Campuchia Ảnh: Anh Đức

U22 Việt Nam lọt lưới 1 bàn từ chấm 11 m trong trận thắng U22 Campuchia Ảnh: Anh Đức

Theo tờ The Nation của Thái Lan, những thông tin của The Straits Times bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn với những chuyên gia phân tích đến từ các công ty giám sát cá cược. Theo đánh giá của ông Ivo Romano, nguyên cố vấn của LĐBĐ châu Âu và nay là một chuyên gia phân tích, khả năng một số cầu thủ đã dàn xếp kết quả các trận đấu trên do xuất hiện những loại hình cược đặt chính xác kết quả khi trận đấu đang diễn ra, trong đó mối hoài nghi tập trung vào U22 Campuchia và U22 Lào. Ông Romano đặc biệt để mắt đến trận U22 Malaysia thắng U22 Lào 3-1, khi một lượng tiền đặt cược rất lớn được đặt trong suốt trận đấu, trong đó chủ yếu đánh cược vào việc đội chủ nhà sẽ có bàn thắng thứ 3 để ấn định tỉ số 3-1. Thực tế đúng như kịch bản khi U22 Malaysia ghi bàn thắng thứ 3 ở phút bù giờ cuối trận.

Những công ty giám sát cá cược cũng đồng thời đưa ra cảnh báo nghi vấn đến từ trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1 khi một lượng đặt cược chủ yếu vào trận đấu có 4 bàn thắng trở lên. Nhất là khi có đến 4 bàn thắng diễn ra trong 20 phút ở trận đấu này. Ở trận U22 Thái Lan đánh bại U22 Campuchia 3-0, những dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp phù hợp với diễn biến trận đấu, đặc biệt là bàn thắng mở tỉ số của U22 Thái Lan ở phút 36 (thủ thành U22 Campuchia phá bóng vào chân của đối phương). Theo các công ty giám sát, ước tính có khoảng từ vài trăm ngàn đến 1 triệu USD đặt cược vào 3 trận đấu nói trên.

Chiều 7-9, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Chúng tôi có được biết thông tin trên tờ The Straits Times. Tuy nhiên đối với U22 Việt Nam, chúng tôi có niềm tin đội không có tiêu cực. Cơ quan công an cũng có thể chứng thực việc này. VFF đã hợp tác với bên công an để theo sát U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, thi đấu ở SEA Games 29. Theo thông báo của họ thì tới thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy U22 Việt Nam tiêu cực".

Nhiều hãng không cho cá cược SEA Games

Tờ The Straits Times đã liên lạc đến BTC SEA Games của Malaysia nhưng cơ quan này nói rằng chưa nhận được bất kỳ báo cáo về 3 trận đấu bị nghi ngờ có dấu hiệu bất thường trên thị trường cá cược bất hợp pháp. Riêng 2 LĐBĐ Lào và Campuchia không bình luận gì về vụ việc này.

Theo công ty cá cược thể thao Singapore Pools, họ không cho người chơi cá cược các trận đấu ở SEA Games 29 vì rút được kinh nghiệm từ vụ bắt giữ một số trùm cá độ cũng như trưởng đoàn U23 Timor Leste tại SEA Games 28. "Một số hãng cá cược không tổ chức đặt cược SEA Games vì giải đấu này ẩn chứa quá nhiều nguy cơ mua - bán độ. 22 cầu thủ Lào vừa bị bắt, bị LĐBĐ châu Á treo giò vào tháng 3 vừa qua là minh chứng cho thấy bóng đá vùng trũng của châu Á rất dễ trở thành món mồi béo bở, dễ can thiệp vào kết quả trận đấu của những ông trùm cá độ" - Singapore Pools nhận xét.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u22-viet-nam-dinh-tieu-cuc-o-sea-games-29-20170907220400025.htm