U22 Việt Nam dừng bước tại SEA Games 29, HLV Hữu Thắng xin từ chức

Sau thất bại của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã lên tiếng xác nhận sẽ từ chức các đội tuyển Việt Nam.

Như thethaovietnam.vn đã đưa tin, ở lượt trận đấu cuối tại bảng B SEA Games 29 chiều ngày 24/8, đội tuyển U22 Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-3 trước đương kim vô địch Thái Lan. Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia có chiến thắng 2-0 trước U22 Campuchia. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Hữu Thắng phải nói lời chia tay với giấc mơ HCV SEA Games 29 ngay tại vòng bảng. Đây trở thành một cú sốc lớn với người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước Việt Nam bởi trước đó tất cả đều kỳ vọng với một dàn cầu thủ chất lượng, giàu kỹ thuật, U22 Việt Nam sẽ giải tỏa cơn khát vàng ở đấu trường khu vực.

Công Phượng cùng các đồng đội thất vọng

Phát biểu với báo chí sau thất bại của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan chiều qua, HLV Hữu Thắng xác nhận sẽ gửi đơn từ chức lên lãnh đạo VFF: "Đầu tiên, tôi thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Các bạn đã kỳ vọng rất nhiều. Tôi là thuyền trưởng nhưng tôi không đáp ứng được sự kỳ vọng đó, sau giải đấu này tôi xin từ chức".

Hữu Thắng khẳng định đây không phải là quyết định vội vàng của mình và hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ có chuyên gia khác thay thế để mở ra một trang mới tốt đẹp hơn: "Tôi xin từ chức, đó không phải quyết định vội vàng. U22 Việt Nam ra về với vị trí không tốt thế này, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Hy vọng sẽ có những chuyên gia khác lên thay và giúp nền bóng đá Việt Nam sang một trang mới tốt đẹp hơn".

Hữu Thắng tuyên bố sẽ từ chức sau SEA Games 29

Dù là những cầu thủ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản trong một thời gian dài nhưng trận đấu với U22 Thái Lan chiều ngày 24/8 vừa qua cho thấy tâm lý thi đấu của các học học trò HLV Hữu Thắng không tốt. Bên cạnh đó, một lần nữa điểm yếu về khả năng dứt điểm của U22 Việt Nam thể hiện sự yếu kém của mình. Theo đó, trong tình huống đá 11m, cầu thủ được kỳ vọng Nguyễn Công Phượng do sức ép tâm lý đã đưa bóng lên trời. Ngay sau đó, U22 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 3 trong trận đấu từ một tình huống phản công nhanh. Nói về những sai lầm của các học trò ở trận đấu với U22 Thái Lan chiều qua, HLV Hữu Thắng cho biết: "Tôi nghĩ sai lầm của Minh Long là do lỗi của tôi. Tôi đã không giữ được nhiệt huyết và tập trung cho các học trò. Tôi nghĩ sức ép đầu tiên chính là từ dư luận. Ban huấn luyện đã cùng các cầu thủ xem băng hình các trận đấu để giải tỏa sức ép. Sự mong đợi của người hâm mộ là chính đáng, nhưng rất tiếc kết quả các trận đấu vòng bảng lại không như tính toán của chúng tôi".

Hoàng Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-viet-nam-dung-buoc-tai-sea-games-29-hlv-huu-thang-xin-tu-chuc-292-253606.html