U22 Việt Nam thua thảm: Báo Thái hả hê, SEA Games rúng động

U22 Việt Nam bị đánh bại trước U22 Thái Lan bởi những sai lầm sơ đẳng của các cá nhân. Giới truyền thông quốc tế đã nhanh chóng có những nhận định về thất bại của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Video trận thua của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan:

Truyền thông Thái Lan và trong khu vực phản ứng rất nhanh trước kết quả của trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam (áo đỏ) bất lực trước người Thái

Truyền thông quốc tế nhanh chóng đưa tin về thất bại của U22 Việt Nam. Tờ Fox Sport phiên bản châu Á nhận định U22 Thái Lan đã gây sốc cho SEA Games 29 với một chiến thắng vừa đậm vừa thuyết phục trước U22 Việt Nam - một trong những ứng viên vô địch của giải đấu. Tờ báo này cũng cho rằng ở tình huống mở tỷ số, U22 Thái Lan được hưởng một quả phạt gây tranh cãi, bởi thủ thành Phí Minh Long bắt bóng nhưng không hoàn toàn là đường chuyền về của Tuấn Anh.

Tờ báo quốc tế phiên bản châu Á cũng nói về Công Phượng, nhận định đó là một quả penalty rất tệ, không đúng với tài năng thực sự của một trong những ngôi sao đội bóng áo đỏ. Fox Sport nhận định, Việt Nam tự thua nhiều hơn là sự xuất sắc của người Thái.

Còn tờ ESPN nhận định, thủ thành Phí Minh Long là người chơi tệ nhất ở trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29. Tờ báo phiên bản châu Á này cho rằng, ở các trận cầu quan trọng như thế này, thủ môn phải là điểm tựa của toàn đội. Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại đi theo chiều ngược lại. Một thất bại vừa tiếc nuối vừa tủi hổ của U22 Việt Nam trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan.

Trước đó, hàng loạt tờ báo Thái, dù là phiên bản tiếng Anh hay tiếng Thái, đều đánh giá cao cuộc đua của binh đoàn triệu voi. Tờ Bangkok Post - một trong những tờ báo lớn của xứ sở này, giật dòng tít lớn: “Thời khắc sự thật của Bầy voi”, trong đó đánh giá rất cao màn trình diễn của thầy trò Worrawoot Srimaka.

Tờ báo này tiết lộ rằng, việc U22 Thái Lan không mang đến Malaysia đội hình mạnh nhất nhưng vẫn ngạo nghễ kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu là minh chứng cho thấy, nền bóng đá Thái Lan đang vượt trội so với phần còn lại của khu vực, bao gồm cả bóng đá Việt Nam - vốn lâu nay được xem là đối trọng với người Thái.

Trong khi đó, tờ Thairath phiên bản tiếng Thái, gọi các cầu thủ U22 Thái Lan là “máy bay chiến đấu”, “những người làm chủ trận đấu”. Dẫu vậy, tờ báo này cũng nhận định rằng sai lầm của thủ thành Phí Minh Long là bước ngoặt của trận đấu, đồng thời cảnh báo thầy trò Worrawoot Srimaka nên cẩn trọng ở bán kết, bởi may mắn như pha dứt điểm trúng cột dọc của Tuấn Tài ở cuối hiệp 1 không phải lúc nào cũng đến với người Thái.

Tờ Thairath phiên bản tiếng Thái, gọi U22 Thái Lan là đội quân máy bay chiến đấu

Tờ Manager ca ngợi chiến thắng của U22 Thái Lan

Tờ Goal phiên bản tiếng Việt chia sẻ hình ảnh ăn mừng của nữ Trưởng đoàn xinh đẹp của U22 Thái Lan

Fox Sport phiên bản châu Á nhận định, U22 Việt Nam tự thua nhiều hơn là U22 Thái Lan xuất sắc

Tờ ESPN phiên bản châu Á đánh giá nghiêm khắc những sai lầm của thủ thành Phí Minh Long

Tiến Long (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/u22-viet-nam-thua-tham-bao-thai-ha-he-sea-games-rung-dong-c9a562746.html