U23 Việt Nam chia điểm tiếc nuối với nhà ĐKVĐ Indonesia

Tối 26.10, U23 Việt Nam đã ra quân tại giải Giải bóng đá truyền hình Bình Dương (BTV Cup) 2013 gặp CLB đương kim vô địch Indonesia Semen Padang. Sau 90 phút thi đấu lấn lướt, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc đã phải chấp nhận chia điểm...

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Thủ môn Bửu Ngọc, hậu vệ Quang Hùng, Thanh Hào, Mạnh Hùng, Ngọc Đức; tiền vệ Phi Sơn, Hải Huy, Thanh Hiền, Hoàng Thiên, Văn Quyết; tiền đạo Hà Minh Tuấn.

U23 Việt Nam (phải) đã có màn ra mắt khá ấn tượng tại BTV Cup 2013. Ảnh: Đồng Đức

Trước nhà đương kim vô địch Indonesia, U23 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi trong sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên nhà. Nhưng khi hàng công vẫn chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì hàng thủ đã mắc sai lầm để Semen Padang vượt lên dẫn trước từ phút thứ 8. Xuất phát từ đường tạt bóng bên cánh trái, tiền đạo mũi nhọn Vendry (số 10-Semen Padang) đã phá bẫy việt vị thành công, thoát khỏi sự đeo bám của Ngọc Đức trước khi đệm bóng cận thành hạ gục thủ môn Bửu Ngọc mở tỷ số.

Thua trước từ sớm nhưng U23 Việt Nam không hề tỏ ra nao núng. Trong khoảng 5 phút từ 10 đến 15, U23 Việt Nam tạo ra được 3 cơ hội nhưng hoặc chân sút Hà Minh Tuấn băng vào chậm một nhịp để có thể đệm bóng cận thành, hoặc những cú dứt điểm của Thanh Hiền (sút ngay sát vòng cấm), Hải Huy (sút phạt hàng rào ngay sát vòng cấm) lại đi chệch cột dọc đáng tiếc.

Tới phút thứ 19, những nỗ lực dồn ép của U23 Việt Nam cũng được đền đáp xứng đáng với 1 bàn thắng được coi là "hàng hiệu" dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Bắt đầu bằng cú đột phá nhanh của Phi Sơn, bóng được chuyền xuống cánh phải cho Quang Hùng bứt tốc độ, trước khi thực hiện cú lật bóng từ ngay sát đường biên ngang vào vòng cấm đối phương. Trước cú tạt bóng khá hiểm của Quang Hùng, thủ môn Eka Putra đã không thể đấm bóng thành công, bóng tìm đến đúng vị trí của Văn Quyết, trước khi đội trưởng U23 Việt Nam xử lý bóng bình tĩnh, chuyền "dọn cỗ" cho Hoàng Thiên đệm bóng vào gôn trống gỡ hòa 1-1.

Khoảng thời gian sau đó, U23 Việt Nam vẫn chơi đầy hứng khởi nhưng các cơ hội ngon ăn lại lần lượt trôi qua trước mũi giày của Minh Tuấn, Văn Quyết.

Phút 27, Semen Padang lại thể hiện được kinh nghiệm của mình để vượt lên dẫn 2-1. Trong tình huống này, bộ đôi trung vệ Thanh Hào-Mạnh Hùng đã hoàn toàn ngỡ ngàng trước đường chuyền vượt tuyến sắc sảo của đối phương từ giữa sân, để Vendry một lần nữa lọt xuống, rướn hết cỡ chạm bóng gọn gàng hạ gục thủ môn Bửu Ngọc nâng tỷ số lên 2-1.

Nửa cuối hiệp 1, U23 Việt Nam vẫn ép sân nhưng không tìm được bàn gỡ hòa. Đáng tiếc nhất là cú dứt điểm bằng đầu lái bóng vào góc xa của Hải Huy đưa bóng đi chệch cột dọc phút 33. Bên kia chiến tuyến, Semen Padang cũng có lời đáp trả với màn "solo" của Vizcarra (số 23) nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này cũng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc phút 35.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ. Và điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 55. Từ pha đá phạt hàng rào ở cự ly 20m chếch bên cánh phải, trung vệ Mạnh Hùng sút bóng đẳng cấp đưa bóng chạm mép trong cột dọc bay vào lưới gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam.

Thế trận trong những phút tiếp theo vẫn hoàn toàn thuộc về các học trò HLV Hoàng Văn Phút. Phút 60, Minh Tuấn đánh đầu tầm thấp cận thành đưa bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc. Ngay trước đó, Hoàng Thiên đá phạt bên cánh phải đưa bóng tìm trúng xà ngang Semen Padang.

30 phút cuối trận hai đội chơi "ăn miếng trả miếng" trong thế trận đôi công khá cống hiến. Để đảm bảo một thế trận chắc chắn, HLV Hoàng Văn Phúc đã đưa ra 2 sự thay đổi người ở tuyến giữa: Hải Huy, Hoàng Thiên lần lượt rời sân, và người vào thay là Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng. Phút 83, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân mới được đưa vào sân thế chỗ Phi Sơn.

Phút 84, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Hồng Quân đã đi bóng khéo léo qua một cầu thủ Semen Padang bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm trước khi lốp bóng rất dẻo nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành đối phương đáng tiếc. Phút 86, Hồng Quân đã bị chảy máu đầu sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Phút 89, "nhân vật chính" vẫn là Hồng Quân với chiếc băng trắng quấn trên đầu đột phá táo bạo xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Eka Putra phải đẩy bóng cứu thua. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng và trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Ở cặp đấu diễn ra trước đó của bảng B, Đồng Nai đã hòa CLB Bangu Athletico (Brazil) 1-1. Ít phút sau khi bị đội bóng tới từ xứ sở Samba dẫn trước 1-0 đầu hiệp 2, Đức Thiện đã vô lê đẹp mắt ghi bàn gỡ hòa cho Đồng Nai.

Kết quả hai cặp đấu ở bảng A BTV Cup 2013 diễn ra ngày 25.10: Bình Dương thắng CLB REAC Sportiskola (Hungary) 4-0; ĐT.LA thua Sinh viên Hàn Quốc 1-3.

Chính Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/u23-viet-nam-chia-diem-tiec-nuoi-voi-nha-dkvd-indonesia/2013102605473770p1c27.htm