U23 Việt Nam để tuột chiến thắng

Là đội mở tỷ số trận đấu nhưng đội chủ nhà lại để cho Chunnam Dragons (Hàn Quốc) “lội ngược dòng” trong trận giao hữu tối 20/10.

Khách quan mà nói, các học trò của HLV Calisto có 45 phút hiệp 1 không đến nỗi nào trước đối thủ vượt trội khá nhiều về thể hình. Thậm chí nếu như Thanh Bình sắc sảo hơn trong tình huống đối mặt với thủ thành đội khách ở phút thứ 38, thì có lẽ tỷ số đã được mở cho U23 Việt Nam. Dẫu vậy, khán giả trên sân Mỹ Đình cũng có dịp được ăn mừng bàn thắng của đội nhà khi hiệp 2 khởi đi được chừng ba phút: từ một tình huống đột phá cá nhân, Thanh Hưng túng cú sút từ cự ly 25m, đưa bóng găm thẳng vào lưới của Chunnam Dragons, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà chỉ tồn tại đúng hai phút thì bị người Hàn phá hỏng. Từ một pha phối hợp tấn công bóng bổng đúng “chất” Hàn Quốc, Jung Yoon Sung nhả bóng bằng ngực trở lại tuyến hai cho Yoo Hong Youl dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đánh bại Tấn Trường, san bằng cách biệt. Có được bàn gỡ, Chunnam Dragons càng đẩy cao tốc độ trận đấu để phát huy ưu thế về thể lực. Trong khi đó, HLV Calisto cũng có những thay đổi về nhân sự khi rút các trụ cột ra nghỉ. Tuy nhiên, những gương mặt vào sân từ băng ghế dự bị không thể bù đắp được thể lực suy giảm của các đồng đội. Hệ quả là U23 Việt Nam đánh mất dần sự gắn kết giữa các tuyến. Đặc biệt là hàng thủ không còn giữ được sự tập trung trước những đợt nhồi bóng bổng từ hai biên của đối phương. 5 phút trước khi hết giờ, từ một đợt “không chiến” của đối phương, hậu vệ chủ nhà phá bóng không dứt khoát để cho Kim Min Ho dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Thất bại là điều chẳng ai mong muốn. Dẫu vậy, trận thua Chunnam Dragons cũng có giá trị nhất định của nó nếu như coi đây là một phần trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 25 của thầy trò Calisto. Thật vậy, qua trận đấu này, U23 Việt Nam có thể nhìn ra hàng loạt các điểm yếu của mình từ sự thiếu gắn kết giữa các tuyến, hàng thủ lơi lỏng cho tới thể lực hạn chế… Để từ đó, “đoàn quân trẻ” của ông thầy người Bồ Đào Nha từng bước hoàn thiện trước khi chính thức “tham chiến” tại SEA Games.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thethao/U23-Viet-Nam-de-tuot-chien-thang/200910/64178.datviet