U23 Việt Nam vs U23 Malaysia (18h00 ngày 7/2): Vạn sự khởi đầu nan

Trận giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Malaysia diễn ra ngay sau Tết Nguyên Đán, và ý nghĩa của nó không gì ngoài sự chuẩn bị cho SEA Games 29 vào tháng 8 tới. Giải đấu mà cả hai đội đều hướng tới ngôi vô địch.

⇒ Bóng đá 24h cập nhật nhanh chóng tin thể thao mới nhất và kết quả V-league .

Không phải ngẫu nhiên mà trận giao hữu U23 Việt Nam vs U23 Malaysia lại diễn ra sớm đến như vậy. Đây chính là sự chuẩn bị của cả hai đội trước nhiệm vụ quan trọng tại SEA Games 29. Giải đấu mà thầy trò HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu giành HCV. Còn U23 Malaysia đương nhiên rồi mục tiêu của họ không gì khác ngoài vị trí cao nhất bởi ưu thế sân nhà. Thậm chí với đội bóng áo đỏ, đó còn là sự “tranh thủ” kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán để vội vàng hội quân tham dự trận đấu này. Dù chỉ là một trận giao hữu thông thường nhưng rõ ràng ai cũng hiểu ý nghĩa quan trọng của nó. Đây được coi là sự khởi đầu cho chiến dịch SEA Games 29 của cả hai đội.

Với U23 Việt Nam, VFF đang đánh cược tại SEA Games 29, giải đấu mà như Phó chủ tịch Đoàn Nguyên Đức là phải vô địch. Bằng không, HLV Hữu Thắng và toàn bộ lãnh đạo Liên đoàn phải từ chức để nhường chỗ cho những người mới. Có thể thấy rất rõ sự chuẩn bị chu đáo của đội bóng áo đỏ, đặc biệt là việc đưa HLV Hoàng Anh Tuấn lên đồng hành cùng HLV Hữu Thắng. Trong lần tập trung này, không ai thấy vai trò của một trợ lý. Thậm chí ông Tuấn “con” đóng vai trò chính nhiều hơn là chiến lược gia xứ Nghệ. Ngoài nhiệm vụ tư vấn chiến thuật, Thuyền trưởng U20 Việt Nam còn trực tiếp uốn nắn tư duy chơi bóng cho các cầu thủ trẻ.

U23 Viet Nam vs U23 Malaysia

Trong các buổi tập trước trận gặp U23 Malaysia, HLV Hữu Thắng chủ yếu ngồi trên khán đài quan sát cái hay, dở của các học trò. Còn HLV Hoàng Anh Tuấn trực tiếp chỉ đạo dưới sân. Và có lẽ trận đấu chiều nay mang dấu ấn của chiến lược gia người Khánh Hòa nhiều hơn. Ông Tuấn dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ HAGL, nhất là Công Phượng . Ông thầy 49 tuổi yêu cầu các cầu thủ trẻ phải đá nhanh, ít chạm, giúp các cầu thủ thay đổi tư duy chơi bóng rườm rà như tại V-League. Một trong những thay đổi đó sẽ nằm ở Công Phượng, người giữ vai trò tổ chức trận đấu cho U23 Việt Nam vào hôm nay bên cạnh Quang Hải.

Bộ khung của đội bóng áo đỏ sẽ lộ diện (khi chưa có Tuấn Anh, Xuân Trường). Trên hàng tiền đạo, Hà Đức Chinh đang nổi bật hơn cả với 6 bàn, 1 kiến tạo trong 5 trận cho SHB Đà Nẵng. Thanh Bình có kinh nghiệm nhưng khả năng hoạt động độc lập còn nhiều hạn chế. Hồ Tuấn Tài có lợi thế từ khi khoác áo U19 đến nay nhưng lại ngồi dự bị quá nhiều trong 2 năm trở lại đây, chưa kể chấn thương. Hai bên cánh, Văn Toàn chắc suất bên hành lang phải, cánh trái Hồng Duy sẽ có cơ hội khi Quang Hải được kéo vào trung lộ. Những phương án dự bị như Thanh Tùng, Đức Huy sẽ được trao cơ hội ở hiệp 2.

Quang Hải sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình U23 Việt Nam

Một trong những vị trí quan trọng và cạnh tranh khốc liệt nhất ở hàng tiền vệ là vị trí “mỏ neo”. Lúc này, chúng ta có Duy Mạnh, Đông Triều và Bùi Tiến Dụng. Mỗi người đều có cái hay riêng và việc chọn ai thì phải dựa vào ý dồ chiến thuật của HLV. Bùi Tiến Dụng có chuyên môn đánh chặn toàn diện nhất nhưng Duy Mạnh và Đông Triều lại có kinh nghiệm cùng sự ăn ý với các cầu thủ trên hàng công. Chưa kể với một người cầu toàn như Hữu Thắng thì kinh nghiệm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lên danh sách đội hình. Rất có thể tiền vệ của Hà Nội sẽ được chọn sau khi đại diện cho các cầu thủ tham gia họp báo vào hôm qua.

Tại hàng thủ, không khó để nhận định các vị trí của Văn Thanh, Tiến Dũng và Minh Long. Hai tuyển thủ Quốc gia là Văn Thanh và Tiến Dũng gần như chắc suất nếu không chấn thương. Minh Long dù không được bắt chính nhiều ở CLB nhưng vẫn nổi bật hơn Tiến Dũng. Người đá cặp trung vệ còn lại với Tiến Dũng nhiều khả năng sẽ là Hoàng Văn Khánh nhờ thể hình tốt. Đình Trọng cũng là sự lựa chọn không tồi khi thường xuyên được ra sân tại V-League. Bên cánh phải, Hồ Tấn Tài là sự lựa chọn an toàn cao. Ngoài ra, A Hoàng và Văn Sơn sẽ được chọn tùy vào thế trận trên sân nhưng chủ yếu là khi đội nhà cần tấn công hơn phòng ngự.

Về phía U23 Malaysia, việc thiếu vắng 5 trụ cột vì các CLB không chịu nhả người là khó khăn lớn của HLV Frank Bernhardt. Dù vậy, họ vẫn có vài cái tên đáng chú ý như hậu vệ cánh phải gốc Australia Thomas Davies, cặp tiền đạo Danial Ashraf và Kumaahran, tiền vệ Kogileswaran Raj và cầu thủ chạy cánh Nor Azlin có khả năng tham gia tấn công rất tốt. Tuy nhiên rõ ràng, thì việc mất quá nửa đội hình chính có thể khiến chủ nhà của SEA Games 29 gặp nhiều khó khăn tại Thống Nhất vào chiều nay.

Đội hình dự kiến

Đội hình

Dự đoán: 2-1

Trần Đức (Theo Thể Thao Việt Nam)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/u23-viet-nam-vs-u23-malaysia-18h00-ngay-72-van-su-khoi-dau-nan-168-153510.html