U50 vui vẻ với thanh niên giá 300.000/lượt

Người phụ nữ lớn tuổi vui vẻ với thanh niên kém tuổi giá 300.000/lượt.

Người phụ nữ bán dâm và môi giới mại dâm là Lê Thị Điềm (44 tuổi, trú ở xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, trưa 19/1/2017, anh Trần Văn T (46 tuổi, trú cùng huyện Sóc Sơn) gọi điện cho chị Điềm đặt vấn đề mua bán dâm. Ngoài ra anh T còn rủ thêm một thanh niên khác (30 tuổi) đến nhà Điềm.

Tại đây, anh T bảo người phụ nữ 44 tuổi này tìm thêm người nữa để 4 người cùng “hành sự”. Sau đó Điềm đã gọi điện cho một phụ nữ 50 tuổi khác đến.

Cả 4 người đưa nhau tới một quán karaoke tại địa phương. Sau đó, anh T đưa cho Điềm 800.000 đồng, trong đó 600.000 đồng là tiền mua dâm 2 người phụ nữ và 200.000 đồng là tiền công môi giới mại dâm.

Bị cáo Lê Thị Điềm tại tòa. (Ảnh DV)

Tuy nhiên khi các đối tượng đang vui vẻ thì bị bắt quả tang. Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, HĐXX giữ nguyên mức án 10 tháng tù như bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó với bị cáo Điềm.

Mới đây khoảng 20h40 ngày 4/6, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đại An ở số 50 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội và phát hiện 3 đôi nam nữ đang vui vẻ với khách.
Đáng nói những người phụ nữ này đều là những người phụ nữ lớn tuổi.

Theo đó chủ nhà nghỉ đã gọi gái về bán dâm với giá 700.000 đồng/người trong 2 giờ (300.000 đồng tiền thuê 3 phòng và 200.000 đồng tiền công gọi gái bán dâm).

Quỳnh Chi (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/u50-vui-ve-voi-thanh-nien-gia-300000luot-3343159/