UAE phóng vệ tinh lên sao Hỏa vào năm 2021

SKĐS - Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hiện đang có ý định phóng vệ tinh do thám sao Hỏa. Sứ mệnh này mang tên Al Amal Hope.

Nhiều sự kiện đã được tổ chức tại Dubai để giúp cư dân hiểu rõ về các kế hoạch thám hiểm vũ trụ tương lai. Những hoạt động này khuyến khích sinh viên tìm hiểu và nghiên cứu vũ trụ.

Sứ mệnh Al Amal Hope phóng vệ tinh lên sao Hỏa của UAE (Nguồn video: Euro News)

Vệ tinh do thám theo dự kiến sẽ bước vào quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2021, nhân kỷ niệm 50 năm ngày quốc khánh UAE. Đây sẽ là sứ mệnh thám hiểm vũ trụ đầu tiên của một nước Ả rập. Hiện tại, đội ngũ nghiên cứu UAE đang làm việc cùng các nhà khoa học tại trường ĐH Colorado, Mỹ.

BV

(theo Euro News)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/uae-phong-ve-tinh-len-sao-hoa-vao-nam-2021-n135277.html