UBKT Trung ương đề nghị khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh khỏi Đảng

Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Từ ngày 6 đến 8/9/2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VI. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp thứ VI của Ủy ban kiểm tra Trung ương. (Ảnh: UBKT TƯ).

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, thực hiện thông báo số 89-TB/UBKTTW, ngày 11/7/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016, sau khi xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, những khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh.

Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/03/2013 của Bộ Chính trị về xử lý Đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.

Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh “bất đắc dĩ” nổi tiếng từ cuối tháng 5/2016, khi dư luận người dân và báo chí phát hiện ông đi xe Lexus tư nhân gắn biển xanh của xe công. Sau đó, quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh khiến dư luận nghi ngờ có sự không rõ ràng khi có thông tin ông bỏ lại doanh nghiệp thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng để được luân chuyển, bổ nhiệm nhiều chức vụ khác nhau ở Bộ Công Thương, cho tới khi về giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đỉnh cao con đường của ông Trịnh Xuân Thanh có lẽ là thời điểm ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Đây cũng là lúc dư luận nghi ngại về quy trình "thăng tiến" của ông Trịnh Xuân Thanh.

Đến ngày 9/6/2016, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn truyền đạt ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 9 cơ quan kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung báo chí nêu liên quan đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 15/7, Hội đồng bầu cử Quốc gia không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội với ông Trịnh Xuân Thanh.

Ngày 1-2/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã họp để kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan đến sự việc của ông Trịnh Xuân Thanh.

Mới đây, có thông tin cho rằng, ông Trịnh Xuân Thanh sau khi xin nghỉ phép 1 tháng đã có đơn xin ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, trả lời vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định chưa nhận được đơn xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh. Thông tin mới nhất cũng cho biết, mặc dù hết thời gian xin nghỉ phép nhưng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa quay lại cơ quan làm việc.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ubkt-trung-uong-de-nghi-khai-tru-ong-trinh-xuan-thanh-khoi-dang-a257467.html