UBND huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ): Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại

Sau khi báo Đại Đoàn Kết phản ánh việc di dời chợ Cờ Đỏ gây bức xúc trong dân, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có công văn chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, bức xúc của các tiểu thương chợ Cờ Đỏ.

Thế nhưng, ngày 19/12/2016, UBND huyện không tổ chức cuộc họp để đối thoại với dân xem nỗi bức xúc của dân từ đó có những điều chỉnh phù hợp là gì mà chỉ họp các tiểu thương tiêu biểu chấp hành di dời chợ để tuyên dương, khen thưởng...

Ông Thiều Quang Phong và 18 công dân có đơn gửi đến Chủ tịch UBND thành phố khiếu nại về việc chợ chưa hoàn chỉnh đã yêu cầu tiểu thương di dời. Theo đó, Văn phòng UBND TP Cần Thơ có văn bản số 3479/VPUB-BTCD, ngày 9/12/2016 có văn bản chuyển đơn của ông Thiều Quang Phong và 18 công dân đến Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và có báo cáo với UBND thành phố Cần Thơ.

Ngày 16/12/2016, ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Sẽ sớm đối thoại cùng bà con tiểu thương còn lại chưa chấp thuận di dời (thời gian dự kiến là ngày 20/12/2016).

Đến ngày 19/12/2016, Văn phòng UBND-HĐND huyện Cờ Đỏ, có Giấy mời số 333/GM-VP gửi đến các “hộ tiểu thương tiêu biểu” để tiến hành sơ kết tuyên dương, khen thưởng trong việc chấp hành chủ trương di dời chợ vào chiều ngày 20/12/2016.

Tuy nhiên, ngày 20/12, ông Nguyễn Thực Hiện, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết: Cả buổi sáng ngày 20/12 ông trực tại UBND huyện để chờ tiếp bà con tiểu thương nhưng không thấy ai.

Tuấn Quang

Từ khóa

UBND huyện Cờ Đỏ giải quyết dứt điểm khiếu nại

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-dan/ubnd-huyen-co-do-can-tho-can-giai-quyet-dut-diem-khieu-nai/142701