UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo xử lý cán bộ bỏ nhiệm sở đi tham quan

TT - Huế: Xử lý nghiêm cán bộ bỏ nhiệm sở đi du lịch TT - Huế: Khoảng 20 cán bộ một xã bỏ nhiệm sở đi tham quan

Ông Hoàng Trọng Duyệt - Trưởng Phòng Nội vụ Thị xã Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, lãnh đạo xã Dương Hòa đã thừa nhận sai phạm trong việc bỏ nhiệm sở để đi tham quan du lịch giữa tuần và chấp nhận mọi hình thức xử lý của Thị ủy, UBND thị xã.

Trụ sở UBND xã Dương Hòa sáng 12/7 vắng tanh vì cán bộ bỏ nhiệm sở đi tham quan.

Ngày 19/7, ông Hoàng Trọng Duyệt thông tin, ngay khi có thông tin phản ánh, Phòng Nội vụ đã cho kiểm tra, làm việc với ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND xã; ông Lê Văn Thức - Phó Chủ tịch UBND xã. Các ông này đã nhận lỗi sai khi tổ chức đi tham quan, du lịch vào ngày giữa tuần mà không bố trí lãnh đạo chủ chốt trực cơ quan để xử lý công việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Dương Hòa giải trình: chủ trương xin đi tham quan vào cuối tuần nhưng gặp đám cưới con của một anh nguyên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nên đã xin ý kiến Đảng ủy đi vào giữa tuần (từ thứ 4 – thứ 5, tức ngày 12-13/7). Trước khi đi, xã cũng đã có tờ trình xin UBND thị xã Hương Thủy. Phía UBND thị xã đã thống nhất chủ trương cho đi nhưng thành phần phải có lãnh đạo ở nhà xử lý công việc. Lãnh đạo xã đi hết là sai rồi. UBND thị xã Hương Thủy đã đề nghị UBND xã Dương Hòa họp lãnh đạo, rồi họp toàn thể cơ quan để kiểm điểm gửi về UBND thị xã Hương Thủy. Trên cơ sở này, lãnh đạo thị xã Hương Thủy sẽ họp để có hình thức kỷ luật nghiêm, làm gương cho các đơn vị khác.

“Qua việc này, phòng Nội vụ cũng đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành văn bản gửi tất cả xã, phường, thị trấn có các hình thức cụ thể chấn chỉnh lề thói làm việc ở bộ phận hành chính. Đơn vị nào muốn đi học tập, tham quan, du lịch phải có văn bản gửi Chủ tịch UBND Thị xã, khi có văn bản đồng ý của cấp trên thì mới cho đi, rút kinh nghiệm từ trường hợp xã Dương Hòa” – ông Duyệt cho hay.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II năm 2017 của UBND tỉnh TT - Huế, ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã thông báo với báo chí, năm 2017 là "Năm Doanh nghiệp - Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính", việc giám sát đã được tỉnh thành lập đoàn kiểm tra. Trong tháng 4 và tháng 5, tỉnh đã kiểm tra chặt chẽ tại 20 xã ở toàn tỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Việc lãnh đạo UBND xã Dương Hòa bỏ nhiệm sở đi tham quan trong ngày làm việc là không đúng quy định. UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra báo cáo sự việc. Trước hết, thị xã Hương Thủy yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Dương Hòa phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan báo cáo thị xã. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thị xã củng cố hồ sơ, tổ chức họp kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân xã Dương Hòa và có hình thức xử lý theo quy định.

Công văn UBND tỉnh TT-Huế yêu cầu xã Hương Thủy kiểm tra, xử lý vi phạm báo nêu.

Như Báo Xây dựng đã thông tin, dù đang là ngày làm việc (thứ 4 - ngày 12/7), nhưng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và nhiều cán bộ của UBND xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy đã bỏ nhiệm sở để đi tham quan, du lịch ở Đà Nẵng. Trụ sở vắng hoe, nhiều phòng "cửa đóng then cài", người dân đến UBND xã Dương Hòa để làm thủ tục, giấy tờ đều nhận được thông báo lãnh đạo, cán bộ đều "bận" đi tham quan, du lịch, hẹn đến thứ 6 (ngày 14/7) sẽ giải quyết.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không một bóng người.

Một số người dân bức xúc, thứ 4 mà lãnh đạo đi hết thế này thì ai giải quyết việc cho dân. Nếu có những vụ việc quan trọng thì ai sẽ đứng ra chỉ đạo xử lý? Lãnh đạo như vậy là thiếu trách nhiệm với người dân. Tiếp cận nhiều phòng làm việc ở UBND xã Dương Hòa đều "cửa đóng then cài", ngay cả phòng tiếp dân... Riêng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có mở cửa nhưng chỉ một cán bộ văn hóa – xã hội trực. Cán bộ này cho biết, cơ quan đã xin phép đi tham quan, du lịch ở Đà Nẵng hết rồi, lãnh đạo chỉ còn lại Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã thôi. Chuyến tham quan, du lịch Đà Nẵng do Công đoàn tổ chức đi từ ngày 12-13/7, ngày 14/7 (thứ 6) lãnh đạo về sẽ làm việc trở lại.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/ubnd-tinh-thua-thien-hue-chi-dao-xu-ly-can-bo-bo-nhiem-so-di-tham-quan.html