UBND tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định phê duyệt Chương trình đầu tư phát triển nhà ở sinh viên giai đoạn 2010 – 2015 với tổng kinh phí trên 546 tỷ đồng. Chương trình này ưu tiên cho sinh viên ngoài tỉnh, sinh viên gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, học giỏi…

Theo dự kiến, từ đây đến năm 2015, tổng số sinh viên theo học trên địa bàn tỉnh là 30.168 sinh viên, trong đó sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá 22.150 sinh viên nhưng hiện nay toàn tỉnh có 20 ký túc xá, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 5.908 sinh viên. (L.CHINH) UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Festival trái cây Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Tiền Giang từ ngày 19 đến 24-4. Festival có nhiều chương trình phong phú như: Hội thi trái ngon an toàn, hội thảo về trái cây Việt Nam thời kỳ hội nhập, hội thảo về nâng cao giá trị trái cây, lễ hội chợ trái cây trên sông, mô hình du lịch vườn, thi vườn cây kiểu mẫu, tìm hiểu về kinh xáng Chợ Gạo - con đường nông sản miền Tây, lễ hội tôn vinh các loại trái cây đặc sản, kỷ lục bản đồ Việt Nam được kết bằng trái cây và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật khác… Dự kiến tổng kinh phí tổ chức festival khoảng 25 tỷ đồng. (H.LỢI) Cuối tuần qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra hơn 30 vụ cháy rừng liên tiếp làm thiệt hại hơn 50ha rừng tại hầu hết huyện, thị và Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Kạn, cho biết do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, khô hạn kéo dài nhiều ngày nên dễ xảy ra cháy tại những khu vực rừng thông, rừng trúc, rừng tái sinh… (B.LIỄU) Tại buổi họp báo Hội chợ quốc tế Đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam (VIFA 2010), ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA), cho biết, VIFA 2010 sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 14-3 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (quận 7, TPHCM). Dự kiến có khoảng 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với 600 gian hàng. (Đ.C.P) Mực nước ngầm ở TP Cần Thơ đang sụt giảm nghiêm trọng, ước tính mỗi năm sụt giảm khoảng 0,7m. Hiện thành phố có khoảng 32.000 giếng khoan tự khai thác cỡ nhỏ (công suất khoảng 5m³/ngày đêm), gần 400 giếng khoan cỡ trung bình (công suất 50m³/ ngày đêm) và hơn 30 giếng khoan cỡ vừa (công suất từ 500 - 1.000m³/ngày đêm). Trữ lượng khai thác nước ngầm ở TP Cần Thơ quá lớn (khoảng 751.000m³/ngày đêm) nên đã gây sụt lún đất mặt, có dấu hiệu ô nhiễm vi sinh do thông tầng và khai thác không đúng quy định. (L.CHINH)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thongtincanuoc/2010/3/219735/