Úc chính thức gia nhập 'Câu lạc bộ AEGIS'

Hải quân Úc chính thức được trang bị tàu khu trục Hobart - át chủ bài của Hải quân Úc với khả năng chiến đấu khủng và đầy hứa hẹn.

Ngày 16/6 cổng thông tin navaltoday.com đã thông báo rằng, ở căn cứ Hải quân Úc Osborne đã tổ chức lễ tiếp nhận trang bị tàu khu trục Hobart – đây là chiếc đầu tiên trong 3 chiếc cùng loại đóng cho Hải quân Úc.

Tàu khu trục Hobart (Ảnh: navaltoday.com)

“Tàu khu trục Hobart sẽ đóng vai trò quan trong trong việc tăng cường khả năng chiến đấu và phòng thủ mới cho Hải quân Úc. Nhờ sử dụng công nghệ kết hợp của Mỹ và Úc cho phép nó hoạt động hiệu quả hơn so với các phiên bản tương tự của các nước đồng minh”, người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Úc Kristofer Payn cho biết.

Tàu khu trục Hobart được xây dựng trong chương trình SEA 4000. Theo chương trình này Hải quân Úc sẽ nhận được 3 chiếc tàu chiến đa năng hiện đại.

Con tàu dài 147,2 m, rộng 18,6 m, độ choán nước khoảng 6.000-7.000 tấn, tốc độ tối đa 52 km/giờ. tầm hoạt động 5.000 hải lý với thủy thủ đoàn 186 người. Chiều dài của tàu khu trục lớp Hobart 147 m, lượng choán nước khoảng 6150 tấn.

Mỗi tàu loại này sẽ được trang bị tổ hợp Aegis với hệ thống radar đa chức năng Lockheed Martin AN/SPY-1D (V) và tổ hợp phóng thẳng đứng đa năng Mk 41, các tổ hợp phóng này có khả năng sử dụng các loại tên lửa phòng không SM-2 và ESSM (trong tương lai sẽ là Standard SM-6 và Tomahawk).

Aegis vẫn là hệ thống chiến đấu toàn năng duy nhất trên thế giới. “Trái tim” của Aegis 7.1 trên tàu khu trục Hobart là radar quét mạng pha điện tử chủ động AN/SPY-1D(V).

Radar này có khả năng phát hiện và theo dõi tới 200 mục tiêu cùng lúc, sự đáng sợ một cách khủng khiếp ở chỗ loại radar này có thể phát hiện được mục tiêu có đường kính khoảng 20 cm ở cự ly lên tới 160 km và ngoài ra AN/SPY-1D(V) có thể phát hiện các loại tên lửa của đối phương, kể cả tên lửa đạn đạo ở phạm vi hơn 300 km.

Bên cạnh đó, tính năng siêu việt của AN/SPY-1D(V) là khả năng nhận dạng và phân biệt chính xác các mục tiêu trong các địa hình phức tạp. Đây là điều mà radar trên tàu khu trục trước đây của Úc không thể có.

Tích hợp đồng bộ với radar AN/SPY-1D(V) là tên lửa phòng không Sea Sparrow phiên bản cải tiến và tên lửa đánh chặn các mục tiêu trên không siêu chính xác như tên lửa SM-2 và SM-3 block 1A của Mỹ.

8 hệ thống phóng thẳng đứng tên lửa MK41 của Mỹ với 48 ống phóng. Các ống phóng này được thiết kế theo định dạng mô đun để có khả năng phóng được nhiều loại tên lửa có trọng lượng, kích thước khác nhau.

Phiên bản tên lửa chống hạm Harpoon Project RGM-84L Block 2 mà nó mang theo có thể tiêu diệt gọn những chiến hạm hiện đại nhất hiện nay.

Ngoài ra, tàu khu trục lớp Hobart cũng được trang bị pháo chính cỡ nòng 127 mm MK45 Mod4 của Công ty BAE Systems Anh, MK45 Mod4 sử dụng nhiều loại đạn và có vận tốc bắn khá nhanh.

Ở hai mạn tàu Hobart còn lắp ống phóng ngư lôi MK32 Mod 9, có thể phóng ngư lôi săn ngầm MU90 do công ty ngư lôi châu Âu phát triển. Tàu khu trục lớp Hobart còn mang theo một máy bay trực thăng MH-60R, thực hiện nhiệm vụ chống hạm và chống tàu ngầm.

Theo các chuyên gia quân sự, việc lực lượng hải quân Úc trang bị 3 tàu khu trục lớp Hobart khi kết hợp với các tàu khu trục Aegis của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho phép tạo thành một lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo hoàn hảo không chỉ cho toàn lãnh thổ Úc mà bao gồm cả một phần lãnh thổ của Mỹ.

Tàu khu trục Hobart (D39) ra mắt muộn hơn 2 năm so với kế hoạch. Tàu khu trục thứ 2 lớp này được hạ thủy vào tháng 12/2016 và hiện nay đang tiến hành các thử nghiệm chiến đấu.

Sự xuất hiện các tàu khu trục hiện đại này được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của Hải quân Úc.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/uc-chinh-thuc-gia-nhap-cau-lac-bo-aegis-3337367/