Ucraina và Gazprom ký thỏa thuận về nợ

Ngày 9/10, sau cuộc thảo luận giữa Giám đốc điều hành hãng sản xuất khí đốt Gazprom (Nga) Alexei Miller và Bộ trưởng Năng lượng Ucraina Yuri Boiko tại Mátxcơva (Nga), hai bên đã ký một thỏa thuận giải quyết khoản tiền mua khí đốt 1,3 tỷ USD mà Ucraina nợ của Gazprrom. Thỏa thuận này đã xác định mức độ của khoản nợ và đưa ra một kế hoạch thanh toán vào ngày 1/11/07.

small_4524.jpg Theo Thủ tướng Nga Viktor Zubkov, giá trị khoản nợ này đã giảm xuống 1,2 tỷ USD, so với mức 1,3 tỷ USD mà Gazprom yêu cầu. Tuy vậy, hai bên vẫn chưa nhất trí về giá bán khí đốt trong năm 2008, được dự kiến sẽ tăng so với mức 130 USD/1.000 m3 hiện nay. Trước đó, Gazprom cảnh báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ucraina nếu khoản nợ này không được thanh toán. Tuy nhiên, Ucraina cho biết trách nhiệm trả nợ thuộc về các doanh nghiệp chứ không phải Chính phủ Ucraina. Hiện Gazprom cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó 80% được chuyển qua lãnh thổ Ucraina.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29213-ucraina-va-gazprom-ky-thoa-thuan-ve-no