UEFA chính thức thông qua luật “tài chính công bằng”

Ngay sau khi giới thiệu quy tắc “tài chính công bằng” đến tất cả các đội bóng tại lục địa già, LĐBĐ châu Âu đã chính thức xác nhận sẽ áp dụng điều luật trên kể từ mùa giải 2012/13.

Đây là kế hoạch mà UEFA đã ấp ủ từ lâu song đến giờ mới có thể thực hiện được. Theo Chủ tịch Michel Platini, quy tắc này sẽ “có ý nghĩa sống còn với bóng đá”, bởi nếu tiếp tục để các CLB thoải mái chi tiêu như hiện tại họ sẽ rơi vào những cuộc khủng hoảng tài chính không thể tháo gỡ. Man City sẽ không được túi tiền các tỉ phú Ả-rập bao bọc nữa “Chúng tôi thông qua quy tắc tài chính công bằng không phải để trừng phạt các đội bóng mà muốn bảo vệ họ. Triết lí của chúng tôi là bạn không thể tiêu nhiều hơn số tiền mà bạn kiếm được”, vị Chủ tịch người Pháp phát biểu sau cuộc họp của Ủy ban điều hành UEFA phê duyệt quy định trên tại Nyon, Thụy Sĩ. Theo thống kê, sẽ có tới 14 đội bóng tại Premier League không được tham dự các giải đấu do UEFA tổ chức kể từ mùa bóng 2012/13 nếu như họ vẫn giữ tình hình tài chính hiện tại. Những đội bóng đang sống nhờ vào túi tiền của các ông chủ như Chelsea, Man City, hay trong cảnh nợ “đầm đìa” như Man United hay Liverpool sẽ không được thi đấu tại Champions League hay Europa League. Trong khi đó, Arsenal và Tottenham có lẽ là những người vui mừng nhất họ bởi những mùa bóng vừa qua họ vẫn thu lãi đều và quy tắc “tài chính công bằng” gần như chẳng ảnh hưởng gì đến 2 đội bóng thành London này cả. Trong một diễn biến khác, mới đây UEFA cũng đã thông qua việc tiếp tục thử nghiệm 5 trọng tài trong các trận đấu tại Champions League mùa tới và tại vòng loại Euro 2012. Theo đó, mỗi trận đấu sẽ có 1 trọng tài chính, 2 trọng tài biên và 2 trọng tài đứng ở ngay cạnh cầu môn của mỗi đội. Dương Cưu Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_75656.aspx